Kẹt trong phòng tắm suốt 3 ngày

14/06/2012 17:17 GMT+7

(TNO) Một cặp vợ chồng già ở Ấn Độ đã bị mắc kẹt trong phòng tắm suốt 3 ngày trước khi xoay sở mở được cửa để thoát ra ngoài.

Theo hãng tin PTI (Ấn Độ) dẫn nguồn từ thân nhân của họ vào ngày 13.6, cụ ông Joseph, 74 tuổi và cụ bà Eliamma, 72 tuổi đã ở trong phòng tắm từ ngày 9 - 11.6, sau khi ổ khóa phòng tắm có vấn đề không mở được từ bên trong.

Trước đó, cụ Joseph có dấu hiệu buồn nôn nên đã được cụ bà dìu vào phòng tắm.

Sau khi nhận ra mình bị mắc kẹt, hai cụ đã cố gắng phá cửa bằng bất cứ vật dụng gì có trong tay nhưng bất thành.

Dù hai cụ đã cố hết sức la hét để đánh động hàng xóm song do giọng không còn khỏe, hàng xóm không nghe thấy gì.

Cuối cùng, nhờ một cái tua vít được tình cờ tìm thấy ở góc phòng tắm và cây chổi được dùng để quét phòng tắm, hai cụ đã phá được cửa.

Hàng xóm chỉ biết được vụ việc vào hôm 12.6 và ngay lập tức hai cụ được đưa đến bệnh viện trong tình trạng kiệt sức.

May mắn là sức khỏe của cả hai đã hồi phục.

Cặp vợ chồng này có hai con trai, một làm việc ở nước ngoài và một ở Hyderabad, thủ phủ bang Andhra Pradesh, theo PTI.

Huỳnh Thiềm

>> Hành khách hoảng loạn vì rắn độc trong xe
>> Chuyện con mèo
>> Khỉ tấn công người
>> Kẹt 9 tiếng trong máy bay
>> Hai cụ già phải trèo tường vào nhà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.