Xử phúc thẩm vụ đập phá bệnh viện Năm Căn

13/06/2012 19:40 GMT+7

(TNO) Trong 2 ngày 12-13.6, TAND tỉnh Cà Mau xét xử phúc thẩm vụ án hình sự, gồm 14 bị cáo kháng án trong vụ án 33 bị cáo bị truy tố các tội danh kích động, xúi giục biểu tình, gây rối trật tự công cộng; chống người thi hành công vụ; xâm hại tài sản của Nhà nước và công dân.

>> Vụ Người nhà bệnh nhân bao vây bệnh viện: 33 bị cáo lãnh án

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Cà Mau, vào đêm 29 rạng sáng 30.6.2011, do bức xúc về nguyên nhân cái chết của Dương Thị Thu Huyền (16 tuổi, ngụ ấp Sa Pô, thị trấn Năm Căn, H.Năm Căn), Nguyễn Hoàng Long (33 tuổi, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang), Nguyễn Văn Mận (26 tuổi, thị trấn Năm Căn), Huỳnh Phi Cơ (39 tuổi, Lâm Hải, Năm Căn), và nhiều đối tượng quá khích đến nhà nạn nhân nghe gia đình bàn tán Huyền chết là do lỗi của đội ngũ y bác sĩ gây ra. Từ đó nhóm người này tụ tập, bàn tán, la hét, kích động nhằm xúi giục gia đình, người thân nạn nhân đi khiếu kiện, gây rối.

Sau đó, đám đông tụ tập mang tử thi của Thu Huyền đến Bệnh viện đa khoa khu vực Năm Căn và các cơ quan nhà nước, nhà riêng của bác sĩ Trần Thiện Thanh (Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Năm Căn), bác sĩ Nguyễn Duy Tú (bác sĩ trực tiếp điều trị cho Huyền) để yêu cầu, khiếu kiện, đập phá, lấy tài sản, gây rối làm mất trật tự công cộng, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng trong suốt 6 giờ tại trung tâm thị trấn Năm Căn và trên quốc lộ 1A thuộc địa bàn H.Năm Căn.

Nhận thấy mức độ nguy hiểm của các bị cáo, HĐXX vẫn giữ nguyên mức án đối với các bị cáo, chỉ giảm án từ 1 năm 6 tháng xuống còn 1 năm cho bị cáo Dương Công Thức (18 tuổi, ngụ thị trấn Năm Căn), do gia đình có công, cha mất, mẹ đi lấy chồng khác, Thức phải chăm sóc bà nội già yếu.

Hội đồng xét xử giữ nguyên mức án 7 năm 5 tháng tù đối với bị cáo Lê Văn Vũ (24 tuổi, ngụ thị trấn Năm Căn), đây cũng là bị cáo có mức án cao nhất vụ án. Các bị cáo còn lại, nhận mức án từ 1 năm 7 tháng đến 4 năm tù giam.

Trong vụ án này, có 19 bị cáo không kháng án.

Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.