Phá rừng phòng hộ

13/06/2012 06:22 GMT+7

Dọc theo tuyến đường Cát Tiến - Nhơn Hội (Bình Định), có rất nhiều người đi xe đạp mang theo cưa, rựa vào rừng dương ven biển thuộc thôn Phú Hậu, xã Cát Chánh, H.Phù Cát và thôn Huỳnh Giản Bắc, xã Phước Hòa, H.Tuy Phước đốn hạ các cây dương về làm củi đốt than ( ảnh ).

Phá rừng phòng hộ - nd

Ngành chức năng và chủ rừng tuy có kiểm tra nhưng không thường xuyên nên tình trạng phá rừng ngày càng diễn ra nghiêm trọng. Được biết, do giá than tăng mạnh từ 5.000 lên 8.000 đồng/kg nên đã kích thích nhiều người tham gia phá rừng. 

Tin, ảnh: Lê Minh

>> Lập biên bản 18 hộ dân phá rừng đầu nguồn
>> Phá rừng, lãnh án
>> Bắt 7 người trong vụ phá rừng lớn nhất tại Hà Tĩnh
>> Phá rừng phòng hộ ven biển
>> Đua nhau phá rừng phòng hộ
>> Đơn “xin”... phá rừng
>> Phá rừng phòng hộ đốt lấy than

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.