Bố càng lớn tuổi, cháu càng sống thọ

13/06/2012 11:45 GMT+7

(TNO) Những người làm bố khi càng lớn tuổi thì cháu của họ càng sống thọ và ít có nguy cơ mắc bệnh ung thư.

(TNO) Những người làm bố khi càng lớn tuổi thì cháu của họ càng sống thọ và ít có nguy cơ mắc bệnh ung thư, theo Health24.

Một nghiên cứu mới cho thấy những người đàn ông làm bố ở độ tuổi càng lớn thì telomere của cháu họ càng dài.

Telomere là các đầu mút của nhiễm sắc thể. Nếu telomere càng dài thì con người sẽ sống thọ hơn và ít có nguy cơ bị ung thư hơn.

Bố càng lớn tuổi, cháu càng sống thọ
Ảnh minh họa: Shutterstock 

Nghiên cứu được tiến hành bởi các nhà khoa học tại Trường đại học Northwestern (Mỹ). Các nhà khoa học đã phân tích nhiễm sắc thể của 2.000 người làm bố ở độ tuổi từ 15 đến 43 tuổi và 234 người cháu của họ.

Kết quả cho thấy, những người làm bố khi càng lớn tuổi thì telomere của cháu họ càng dài.

Đây là kết quả đáng mừng đối với những người làm bố khi đã lớn tuổi vì các nghiên cứu trước đây đều cho rằng con cái của những ông bố lớn tuổi thường có nguy cơ cao mắc các bệnh như tự kỷ, tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực.

Dan TA Eisenberg, một thành viên của nhóm nghiên cứu cho biết, nghiên cứu không nhằm khuyến khích nam giới làm bố khi lớn tuổi vì vẫn còn có nguy cơ về sự đột biến gien khiến cháu của người làm bố khi lớn tuổi có thể không có sức khỏe tốt như kết quả nghiên cứu.

Đức Trí

>> Tìm ra các bí ẩn về ung thư tử cung
>> Bệnh nhân có khả năng kiểm soát HIV
>> Nguy cơ ung thư vú từ thụ tinh trong ống nghiệm
>> Thử nghiệm thành công thuốc trị ung thư vú ác tính

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.