Đảng cầm quyền Pháp dẫn đầu bầu cử quốc hội

11/06/2012 07:19 GMT+7

(TNO) Đảng Xã hội của Tổng thống Pháp Francois Hollande dẫn đầu trong vòng 1 cuộc bầu cử quốc hội diễn ra vào ngày 10.6 vừa qua, theo báo cáo của các tổ chức thăm dò cử tri.

Tổng thống Pháp Francois Hollande mỉm cười sau khi rời phòng bỏ phiếu tại Tulle
Tổng thống Pháp Francois Hollande mỉm cười sau khi rời phòng bỏ phiếu tại Tulle - Ảnh: Reuters

Để có thể tiến hành các chính sách tái định hướng nền kinh tế Pháp, Tổng thống Hollande hiện rất cần nắm quyền kiểm soát Hạ viện, vốn đang do các đảng Bảo thủ đối lập chiếm đa số ghế.

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ và báo cáo từ bốn tổ chức thăm dò cử tri ngay sau vòng bỏ phiếu đầu tiên hôm 10.6, tỷ lệ cử tri ủng hộ đảng Bảo thủ UMP của cựu tổng thống Nicolas Sarkozy đang sụt giảm trên cả nước.

Dựa vào kết quả kiểm phiếu sơ bộ nói trên, các tổ chức tiến hành các cuộc khảo sát cử tri dự đoán đảng Xã hội cầm quyền và các đảng cánh tả khác nhiều khả năng sẽ chiếm đa số trong tổng số 577 ghế tại quốc hội trong vòng 2 cuộc bầu cử, dự kiến diễn ra vào ngày 17.6.

Đảng Xã hội và các đảng cánh tả thân cận đang dẫn đầu theo kết quả kiểm phiếu tại 70 trong số 116 quận, AP trích dẫn báo cáo từ bộ Nội vụ Pháp.

Tổ chức thăm dò bầu cử CSA và TNS-Sofres dự đoán phe cánh tả sẽ kiểm soát từ 300 đến 366 ghế tại quốc hội, trong khi đảng Bảo thủ sẽ chiếm từ 210 đến 270 ghế.

Cả bốn tổ chức CSA, TNS-Sofres, Ipsos và Ifop đều ước đoán phe cánh tả sẽ giành được từ 43% đến 48% số phiếu bầu trên toàn quốc.

Hoàng Uy

>> Pháp giảm tuổi hưu cho một bộ phận lao động
>> Những sắc màu nước Pháp
>> Bộ mặt mới của nước Pháp
>> Tân quan tân chính sách
>> Pháp công bố nội các mới
>> Francois Hollande tuyên thệ nhậm chức tổng thống Pháp
>> Ông Francois Hollande nhậm chức tổng thống Pháp
>> Ông Sarkozy chấp nhận chính phủ từ chức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.