Huyện đảo Cô Tô nhận xuồng cao tốc chống khủng bố

09/06/2012 03:00 GMT+7

Ngày 8.6, ông Nguyễn Đức Thành - Chủ tịch UBND H.Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) - cho biết huyện đảo vừa tiếp nhận xuồng cao tốc chống khủng bố ký hiệu ST1400 trị giá gần 5 tỉ đồng, từ Tổng cục Hậu cần, kỹ thuật (Bộ Công an).

Xuồng dài 14,3 m, rộng 3,24 m, cao 1 m 6, lắp 2 máy công suất 315 CV, có thể đạt tốc độ trên 30 hải lý/giờ, chở được 30 người. Xuồng có gắn bệ súng ở mũi và đuôi, hệ thống bơm cứu hỏa, phao bè, phao tròn; được trang bị máy thu phát sóng VHF, ra đa 36 hải lý, định vị vệ tinh GPS...

Việc đưa xuồng cao tốc chống khủng bố vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc tuần tra phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT vùng biển, tuyến đường thủy nội địa, tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa bão đang đến gần.

Bích Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.