Không bao che bất kỳ hành vi vi phạm nào trong các dự án ODA

08/06/2012 08:35 GMT+7

(TNO) Một ngày sau cuộc gặp gỡ giữa Đại sứ quán Đan Mạch và đại diện 3 dự án ODA bị nghi vấn có “bất thường”, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Việt Thanh ngày 7.6 khẳng định, Việt Nam sẽ không bao che cho bất kỳ hành vi vi phạm nào.

>> Đan Mạch ngừng tài trợ 3 dự án cho VN do phát hiện có “bất thường”

Nếu đơn vị nào vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm. Theo ông Thanh, phía Đan Mạch cho biết sẽ chờ báo cáo của Cơ quan phát triển quốc tế Đan Mạch (Danida) để thẩm định lại thông tin ban đầu. Khi có kết quả thẩm định sẽ mời các cơ quan liên quan của Việt Nam cùng ngồi lại để trao đổi, làm rõ.

Phía Đan Mạch cũng nhận định, đây mới là ý kiến ban đầu của một cơ quan kiểm toán độc lập, không thể nhận định đúng, sai ngay mà phải có thời gian thẩm định.

“Trong khi chờ các thông tin giải trình rõ hơn từ phía các đơn vị thực hiện dự án, để tránh sự hiểu lầm không đáng có, phía bạn cũng đề nghị không bình luận về sự việc này để chờ kết quả cuối cùng”, ông Thanh nói. 

T.Hằng

>> Biết dự án sử dụng ODA sai phạm qua báo chí
>> 3 dự án ODA bị cáo buộc gian lận: Bộ Công an chưa vào cuộc
>> ODA và niềm tin
>> Tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam - Áo
>> Tăng cường điều phối, quản lý các dự án ODA
>> Nâng tầm quan hệ Việt Nam - Đan Mạch thành đối tác chiến lược
>> Thiết lập Đối thoại quốc phòng cấp thứ trưởng Việt - Nhật
>> 500.000 tỉ đồng sẽ được “bơm” vào bất động sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.