Xét xử nhóm siêu đạo chích thực hiện 90 vụ trộm

07/06/2012 20:05 GMT+7

(TNO) Thực hiện liên tiếp 90 vụ trộm cắp trên địa bàn TP.Đà Nẵng với tổng thiệt hại gây ra gần 1 tỉ đồng. Táo tợn hơn, trong nhiều vụ, các siêu trộm còn nhập nha trở lại ngay chính căn nhà vừa gây án để vơ vét tiếp.

Ngày 7.6, TAND TP.Đà Nẵng đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” đối với Nguyễn Văn Duy (còn gọi là Rin, 23 tuổi, ngụ K154/1 Thanh Long, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), Đoàn Ngọc Hải (còn gọi là Cu trời, 33 tuổi, ngụ K174/1 Thanh Long), Ngô Đình Huy (21 tuổi, ngụ tổ 14 phường Thuận Phước, Q.Hải Châu), Từ Hà Minh Tuấn (29 tuổi, ngụ K256/8 Trưng Nữ Vương, Q.Hải Châu).

Theo cáo trạng, từ tháng 8.2008, các đối tượng trên cùng với Tô Quốc Cường (đã bỏ trốn) họp thành một nhóm, chuyên lùng sục khắp các khu dân cư trên địa bàn Q.Thanh Khê, Hải Châu vào ban đêm để trộm cắp tài sản.

Với "chủ trương" chỉ trộm cắp các loại tài sản gọn nhẹ mà giá trị cao như tiền, vàng, ngoại tệ, điện thoại di động, máy tính xách tay, đồng hồ, máy ảnh... băng đạo chích trên sử dụng các công cụ như kéo, đèn pin loại nhỏ… mở cửa đột nhập vào các nhà dân để ra tay.

Xét xử băng đạo chích thực hiện 77 vụ trộm cắp
Băng siêu trộm cúi tội tại phiên tòa sáng 7.6

Trong 2 năm, từ tháng 8.2008 - 8.2010, băng trộm này đã thực hiện tổng cộng 77 vụ trộm cắp đã xác định được các nạn nhân cùng 13 vụ trộm cắp khác mà trong quá trình điều tra không xác định được người bị hại.

Thủ đoạn của băng trộm này là chọn mốc thời gian từ 1 giờ - 1 giờ rưỡi sáng, lúc người dân ngủ say, để thực hiện hành vi của mình.

 
Theo cáo trạng, tổng thiệt hại mà Duy, Hải, Huy trộm cắp từ 77 vụ trộm tương đương 854,5 triệu đồng, gồm: 28 laptop, 88 ĐTDĐ, 9 đồng hồ đeo tay, 2 máy kim từ điển, 1 máy DVD, 1 máy MP4, 3 máy ảnh kỹ thuật số, 1 áo da, 1 cặp da cùng một số trang sức bằng vàng và ngoại tệ.

Điển hình là các vụ: Khoảng 1 giờ 30 phút, một ngày trong năm 2008, Duy và Hải đến số nhà K33/35 Châu Văn Liêm, lấy cắp của ông Lê Ngọc Hân 1 điện thoại NOKIA trị giá 9 triệu đồng và 5 triệu đồng tiền mặt. Sau đó, tháng 1.2009, các đối tượng này đã quay lại chính căn nhà trên, lấy tiếp của ông Hân 18 triệu đồng tiền mặt nữa.

Cũng khoảng 1 giờ 30 phút ngày 13.2.2010, Nhóm Duy - Hải - Cường đến lô 10B12 Trần Quý Cáp, trộm của ông Whang Jin Woo và bà Choi Sung Im 1 máy tính xách tay hiệu Apple, 1 điện thoại di động, 20 triệu tiền mặt, 100 USD, 2 túi xách và 7 hộ chiếu. Tổng trị giá tài sản trộm được tương đương 40 triệu đồng.

Đêm 1.4.2010, Duy, Hải và Huy đến số nhà K322/H100/11 Hải Phòng lấy trộm một điện thoại, 1 áo da và 60,4 triệu tiền mặt.

Ngoài số tài sản trên, các đối tượng này còn lấy trộm một túi ni lông, bên trong có 1 chiếc lắc vàng, nhẫn, bông tai, một số lượng tiền kip Lào... Tuy nhiên, do không biết bên trong túi có tài sản, các đối tượng đã vứt lại ở đầu hẻm đường Trần Cao Vân. Nhờ vậy, quần chúng phát hiện và đem nộp cho công an, trả lại tài sản cho người bị hại.

Băng siêu trộm này táo tợn liều lĩnh đến mức không chỉ quay trở lại "đánh quả" chính căn nhà nạn nhân sau vài tháng mà ở vụ trộm thứ 42 xảy ra vào tháng 5.2010, chúng còn dám quay trở lại nhà nạn nhân ngay trong đêm hôm đó.

Cụ thể, khi đột nhập vào nhà số 47 Mai Lão Bạng, Duy và Hải đã lấy 2 điện thoại di động, 1 đồng hồ đeo tay với tổng trị giá hơn 10 triệu đồng. Trộm xong, trên đường về gặp Huy, nghe Huy nói nhà này nhiều tiền lắm, các đối tượng này đã quay lại, đột nhập vào nhà lần nữa và lấy đi 1 vòng cổ bằng vàng SJC, 1 bông tai và 3 triệu tiền mặt. Lần nhập nha thứ hai này, bọn trộm đã lấy đi số tài sản tương đương 17 triệu đồng.

Toàn bộ tài sản trộm được từ 90 vụ (kể cả 13 vụ không xác định được người bị hại), các đối tượng trên đã mang bán cho Từ Hà Minh Tuấn và các cửa hàng bán điện thoại, máy tính ở Đà Nẵng lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trong 77 vụ trộm cắp được xác định, Duy tham gia thực hiện 69 vụ với tổng số tiền thu lợi bất chính tương đương 833 triệu đồng, Hải tham gia thực hiện 60 vụ với số tiền 737 triệu đồng chiếm được, Huy tham gia 25 vụ với tổng thiệt hại 250 triệu đồng, riêng Tuấn đã tiêu thị số tài sản trộm cắp tương đương 25 triệu đồng.

Tin, ảnh: Vũ Phương Thảo

 >> Bắt được kẻ cướp tiệm vàng
>> Bắt đối tượng hàng chục lần cướp giật dây chuyền
>> Bắt băng trộm xe máy của nông dân
>> Trộm xe chưa kịp tiêu thụ đã bị bắt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.