Mexico tịch thu tài sản cựu thống đốc

06/06/2012 09:01 GMT+7

(TNO) Các công tố viên liên bang Mexico đã tịch thu một trang trại và các văn phòng của cựu thống đốc bang miền bắc Tamaulipas, ông Eugenio Hernandez Flores, theo hãng tin AP.

Một quan chức chính quyền bang trên cho biết các binh lính và nhân viên đơn vị chống tội phạm có tổ chức của Văn phòng Tổng chưởng lý đã bố ráp các cơ sở của ông Flores hôm 5.6.

Quan chức trên chính là người đã triển khai nhân viên canh gác tài sản của cựu thống đốc.

Chính quyền Mỹ cáo buộc một cựu thống đốc khác của bang Tamaulipas là ông Tomas Yarrington, nhận tiền của các tập đoàn buôn lậu ma túy vùng Vịnh và Zetas.

Những cáo buộc này được đưa ra trong các vụ kiện hình sự và dân sự chống lại những bị cáo khác có liên hệ với ông Yarrington.

Những vụ kiện này viện dẫn lời khai của các nhân chứng với Cơ quan Bài trừ Ma túy của Mỹ.

Hiện cả ông Hernandez và Yarrington chưa bị truy tố vì bất kỳ tội nào.

Khang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.