Cựu tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak lãnh án chung thân

02/06/2012 17:01 GMT+7

(TNO) Tòa án Cairo ngày 2.6 tuyên án tù chung thân đối với cựu tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak về tội âm mưu giết người biểu tình trong cuộc nổi dậy nhằm lập đổ ông này vào năm 2011.

Theo AFP, cựu Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập Habib al-Adly cũng bị tuyên án tù chung thân, trong khi đó sáu cựu trung tá cảnh sát Ai Cập được trắng án.

Tòa án Cairo ngày 1.6 đã mở phiên xét xử ông Mubarak và cựu Bộ trưởng Nội vụ al-Adly về tội ra lệnh cho cảnh sát đàn áp và bắn chết người biểu tình hồi năm 2011.

Trong khi đó, tòa tuyên bố hủy bỏ cáo trạng tham nhũng đối với hai người con trai của ông Mubarak, là Alaa và Gamal.


Cựu tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak ngồi sau song sắt tại tòa án Cairo - Ảnh: AFP

“Mubarak là kẻ sát nhân”, BBC dẫn lời hô to của đám đông người tụ tập trước tòa án ở thủ đô Cairo (Ai Cập), trong số đó có nhiều người là thân nhân của 850 người biểu tình thiệt mạng hồi năm 2011.

Ông Mubarak là cựu lãnh đạo đầu tiên được đem ra xét kể từ khi những cuộc nổi dậy Mùa Xuân Ả Rập bùng nổ vào năm 2011. 

Phúc Duy

>> Ai Cập dỡ bỏ luật tình trạng khẩn cấp sau 31 năm
>> Trụ sở ứng viên tổng thống Ai Cập bị phóng hỏa
>> Nổ đường ống dẫn khí đốt từ Ai Cập đến Israel
>> Đụng độ đẫm máu tại Ai Cập
>> Bùng phát bạo lực ở Ai Cập
>> Ông Mubarak tuyệt thực

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.