Chứng khoán thế giới giảm mạnh phiên đầu tháng

02/06/2012 10:34 GMT+7

(TNO) Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần nhưng là phiên đầu tiên của tháng 6.2012 (rạng sáng 2.6, giờ VN), thị trường chứng khoán thế giới ghi nhận sự giảm điểm trên diện rộng của các chỉ số từ châu Á, châu u sang Mỹ. Thông tin không vui từ thị trường lao động và tốc độ phát triển sản xuất của các khu vực lớn trên thế giới là nguyên nhân chính khiến chứng khoán mất điểm trong phiên này.

(TNO) Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần nhưng là phiên đầu tiên của tháng 6.2012 (rạng sáng 2.6, giờ VN), thị trường chứng khoán thế giới ghi nhận sự giảm điểm trên diện rộng của các chỉ số từ châu Á, châu u sang Mỹ. Thông tin không vui từ thị trường lao động và tốc độ phát triển sản xuất của các khu vực lớn trên thế giới là nguyên nhân chính khiến chứng khoán mất điểm trong phiên này.

Tại Phố Wall (Mỹ), chỉ số thị trường S&P 500 giảm mạnh 2,5% trong phiên này, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 11.2011, xuống còn 1.278,04 điểm.

Tổng cộng trong tuần này, chỉ số S&P 500 đã để mất 3% tổng số điểm, là tuần giảm thứ tư trong hơn một tháng qua.

Riêng chỉ số Dow Jones đã để mất toàn bộ điểm cộng kể từ đầu năm tới nay, khi giảm tới 336,26 điểm trong phiên cuối tuần, tương đương mức giảm 21,7%, xuống còn 12.118,57 điểm.

Chỉ số tổng hợp Nasdaq Composite giảm 2,8%, xuống còn 2.747,48 điểm.

Chứng khóan thế giới giảm mạnh phiên đầu tháng
Nhiều thông tin bất lợi khiến chứng khoán Mỹ giảm mạnh - Ảnh: Reuters

Toàn bộ 10 nhóm ngành đóng góp vào S&P 500 đều giảm điểm trong phiên này, trong đó cổ phiếu nhóm ngành năng lượng để mất tới 4,6% do giá dầu ghi nhận tháng giảm mạnh nhất trong hơn ba năm qua.

Nhóm cổ phiếu của các công ty xây dựng giảm mạnh tới 10%. Cổ phiếu của Facebook tiếp tục giảm thêm 13% trong phiên này.

* Tại châu u, chỉ số STXE 600 chung cho toàn khu vực giảm 3,1% trong tuần này và được ghi nhận là tuần giảm thứ tư trong vòng một tháng qua. Toàn bộ 19 nhóm ngành đóng góp vào chỉ số này đều giảm hơn 1% trong tuần.

Trên các thị trường thành viên trong khu vực, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 1,14%, xuống còn 5.260,19 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 2,21%, xuống chốt phiên ở mức 2.950,47 điểm. Chỉ số DAX của Đức để mất tới 214,09 điểm, tương đương mức giảm 3,42%, xuống còn 6.050,29 điểm.

Chỉ số IBEX 35 của Tây Ban Nha giảm 0,41%. Chỉ số PSI General của Bồ Đào Nha giảm 1,71%, trong khi đó chỉ số ASE của Hy Lạp giảm 4,48%.

* Tại châu Á, chỉ số MSCI Asia Pacific tuy chỉ giảm nhẹ 0,2% trong tuần này nhưng cũng đã xuống mức thấp nhất kể từ hồi tháng 12 năm ngoái. Tổng cộng trong tháng 5.2012, chỉ số này giảm tới 10%.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 102,48 điểm, tương đương mức giảm 1,2% so với phiên cuối tháng 5.2012, chốt phiên ở mức 8.440,25 điểm. Chỉ số HSI của Hồng Kông giảm 0,38%, xuống còn 18.558,34 điểm.

Chỉ số Shanghai Composite và CSI 300 của Trung Quốc duy trì mức tăng nhẹ 0,05% và 0,04%. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc giảm 0,49%, trong khi đó chỉ số S&P/ASX 200 của Úc giảm 0,3%.

Thu Hạnh

>> Chứng khoán thế giới tăng đồng loạt
>> Cổ phiếu Facebook không đạt kỳ vọng ngày chào sàn 
>> Kinh tế thế giới ảm đạm vì lo Hy Lạp rời khỏi eurozone
>> Chứng khoán u Mỹ quay đầu giảm điểm
>> Chứng khoán thế giới trái chiều sau kết quả bầu cử tại châu u
>> Chứng khoán u, Mỹ tăng mạnh phiên đầu tuần
>> Châu Á - Thái Bình Dương trước nguy cơ từ eurozone

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.