Xâm nhập vườn quốc gia, tấn công bảo vệ

01/06/2012 08:20 GMT+7

(TNO) Ông Dương Hữu Nghĩa - Trưởng công an H.Tam Nông (Đồng Tháp) - cho biết ngày 31.5 công an đã triệu tập 5 người liên quan đến vụ xâm nhập trái phép Vườn quốc gia Tràm Chim để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Chiều 25.5, lực lượng bảo vệ vườn cùng các quân nhân thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp phát hiện 21 người dùng điện đánh bắt thủy sản tại khu A2.

Bị phát hiện, nhóm người đã tấn công khiến 5 người tuần tra bị thương. Riêng anh Nguyễn Văn Hiệp và Nguyễn Văn Thuyền, bảo vệ vườn, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vườn quốc tra Tràm Chim vừa được công nhận là khu Ramsar (khu đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế) thứ 4 của VN, nơi sinh sống của hơn 130 loài thực vật bậc cao, 231 loài chim nước, hơn 100 loài động vật, 150 loài cá và là nơi bảo tồn loài sếu đầu đỏ quý hiếm.

>> Tràm Chim được công nhận là khu Ramsar
>> Đăng ký Vườn quốc gia Mũi Cà Mau vào danh sách Ramsar
>> Sếu đầu đỏ di trú về Khu bảo tồn đồng cỏ bàng Phú Mỹ
>> Người canh giữ Tràm Chim
>> Đảo chim trời
>> Rừng U Minh Hạ lại cháy
>> Cháy Vườn quốc gia Tràm Chim
>> Về Tràm chim Ăn cơm "lúa ma", coi chim hạc múa
>> Sếu đã về Tràm Chim
>> Một thoáng đồng bằng sông Cửu Long

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.