Phạt tù chung thân giám đốc lừa đảo 1 triệu USD

01/06/2012 03:06 GMT+7

Chiều 31.5, TAND TP.HCM tuyên phạt Lê Hoàng Minh mức án tù chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Năm 2007, với tư cách là Giám đốc Công ty CP tư vấn thương mại dịch vụ sản xuất Tân Gia Hào, Minh xin dự án đầu tư xây dựng lại chung cư 289 Trần Hưng Đạo, Q.1. Nhưng sau khi UBND TP.HCM có công văn giao cho UBND Q.1 xem xét, hướng dẫn thì Minh không liên hệ với UBND Q.1 làm thủ tục xúc tiến dự án mà tiến hành quảng cáo, chào mời tìm đối tác để chuyển nhượng kiếm lời. Vì vậy, UBND TP.HCM có quyết định giao Công ty CP Đức Khải làm chủ đầu tư dự án và UBND Q.1 đã gửi thông báo cho Minh biết. Tuy nhiên, Minh vẫn tiếp tục chào gọi hợp tác đầu tư và cung cấp nhiều thông tin sai sự thật để bán dự án.

Ông Trương Nhật Quang (Tổng giám đốc Công ty Hồng Quang) đã tin nên đưa cho Minh 1 triệu USD. Sau đó, Minh bị bắt giữ khi người bị hại tố cáo.

Lê Nga

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.