Bệnh viện bị nghi có ma ở Ả Rập Xê Út bị đập phá

01/06/2012 19:05 GMT+7

(TNO) Các dãy hành lang tối tăm và các khu điều trị âm u của một bệnh viện bị bỏ hoang ở Ả Rập Xê Út là địa điểm thu hút hàng trăm thợ săn ma nghiệp dư bởi họ tin rằng jinn - một dạng ác ma trong thần thoại Ả Rập - đã ám nơi này.

Tin đồn về việc Bệnh viện Irqa ở thủ đô Riyadh bị ma ám được lan truyền trên trang mạng xã hội Twitter khiến hàng trăm thanh niên kéo đến đây đập phá và đốt lửa.

Bệnh viện Irqa trước đây là nơi điều trị cho các binh sĩ trong cuộc chiến vùng Vịnh vào năm 1991.


Bệnh viện bỏ hoang Irqa bị đập phá vì nhiều người cho rằng nó bị ma ám - Ảnh: Reuters

“Nhiều thanh niên đã nhắn tin hẹn nhau cùng kéo đến bệnh viện để đuổi những hồn ma tại đó. Họ đã đột nhập vào bên trong, đập phá các trang thiết bị, phóng hỏa làm thiêu hủy đến 60% bệnh viện”, tờ Okaz (Ả Rập Xê Út) cho biết.

Cuộc đập phá đã khiến các tờ báo địa phương lên án rằng chính quyền địa phương đã để mặc cho bệnh viện bị phá hủy.

Được biết, cuộc săn tìm jinn nổ ra sau khi Bộ Y tế nước này ra thông báo ngắn hôm 25.5 tuyên bố bệnh viện thuộc sở hữu tư nhân và nó đã hư hỏng quá nặng, không thể sửa chữa được nữa.

Một phóng viên của tờ nhật báo Saudi Gazatte cho biết, các nhà chức trách thậm chí còn đề xuất sẽ lập một “ủy ban trừ jinn” nhằm giúp chủ nhân của bệnh viện bị ma ám.

Hoàng Uy

>> Những điểm đến “lạnh mình” trên thế giới
>> Mất tiền vì... thầy bùa
>> Lầu Hoang: kịch tính, rùng rợn
>> Thành phố rùng rợn nhất nước Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.