Hai cơ sở tiêu thụ gà thối

30/05/2012 03:46 GMT+7

Khoảng 10 giờ ngày 29.5, Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an H.Thống Nhất (Đồng Nai) đã kiểm tra cơ sở giết gà do Trần Minh Phước (43 tuổi, ngụ xã Gia Kiệm, H.Thống Nhất) làm chủ.

Tại đây cơ quan chức năng phát hiện một số vịt và gà đã chết, vứt ngổn ngang giữa sàn nhà đang chuẩn bị giết mổ. Trong 2 tủ đông, đoàn phát hiện thêm 58 kg chân gà, thịt gà và vịt đã qua xẻ thịt. Tiếp đó, kiểm tra tại nhà bà Nguyễn Thị Kim Dung (cũng thuộc xã Gia Kiệm), Công an H.Thống Nhất phát hiện bà Dung và 2 người đang làm thịt gà để đem đi tiêu thụ.

Trong đó có 65 kg gà đã làm thịt và chưa làm thịt nằm lẫn lộn giữa sàn nhà dơ bẩn. Cả hai cơ sở không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gà trên, nhiều con đã bốc mùi hôi thối, đồng thời không xuất trình được giấy kiểm dịch động vật. Các hộ khai nhận mua gà chết và gà bệnh tại các trang trại rồi làm thịt, đem đi tiêu thụ.

Kim Cương

>> 4,4% mẫu thịt và gan heo nhiễm chất cấm
>> Tiêu hủy hơn nửa tấn thịt “bẩn”
>> Tiêu hủy gần 2,5 tấn thịt “bẩn”
>> Phát hiện xe khách chở thịt thối

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.