Thụy Sĩ, Anh lo eurozone sụp đổ

29/05/2012 03:28 GMT+7

Chủ tịch Ngân hàng Quốc gia (SNB) Thụy Sĩ Thomas Jordan tuyên bố dù không mong khối sử dụng đồng euro (eurozone) tan rã nhưng nước này vẫn đang lập kế hoạch đối phó tình huống xấu nhất.

Trả lời báo SonntagsZeitung, ông Jordan cho hay một nhóm chuyên trách đang thảo luận cách ngăn chặn đồng franc Thụy Sĩ mạnh lên, vốn sẽ ảnh hưởng xấu cho ngành xuất khẩu và du lịch. Franc Thụy Sĩ đang mạnh lên do nhiều người cho rằng đây là kênh đầu tư an toàn trong giai đoạn đồng euro “bệnh nặng”. Ông Jordan còn dự đoán khủng hoảng trong eurozone sẽ còn trầm trọng hơn.

Tại Anh, Bộ Nội vụ cũng thông báo đang soạn kế hoạch kiểm soát nhập cư khẩn cấp để ngăn chặn làn sóng di cư từ Hy Lạp và các nước EU khác nếu eurozone  sụp đổ, theo báo Telegraph.

Tuy nhiên, ý định này đang bị chỉ trích từ nhiều phía, trong đó có cả Phó thủ tướng Anh Nick Clegg. 

Lê Loan

>> Thụy Sĩ lên kế hoạch đối phó khi EU tan rã
>> Dân Hy Lạp quay lại ủng hộ đảng thân EU
>> Điều gì sẽ xảy ra nếu Hy Lạp rời EU?
>> Phố Wall tăng mạnh phiên đầu tuần
>> Kinh tế thế giới ảm đạm vì lo Hy Lạp rời khỏi eurozone
>> Tương lai buồn cho kinh tế Pháp trong quý 2/2012
>> Cờ ngoài, bài trong
>> Châu Âu lo Hy Lạp sẽ rời bỏ EU trong năm nay
>> Gần 30 tỉ AUD "bốc hơi" khỏi thị trường chứng khoán Úc
>> Chính phủ Hà Lan sụp đổ
>> Eurozone sắp đạt thỏa thuận về Hy Lạp
>> 5 nước eurozone bị hạ tín nhiệm
>> Hy Lạp được vay 130 tỉ euro
>> Châu Á - Thái Bình Dương trước nguy cơ từ eurozone

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.