Giả danh cảnh sát hình sự để cướp

30/05/2012 03:00 GMT+7

Hôm qua 29.5, Công an H.Hóc Môn (TP.HCM) tạm giữ Phùng Bá Thắng (25 tuổi) và Đỗ Văn Huyên (20 tuổi) để làm rõ hành vi cướp tài sản.

Hai tên này đến đường Lê Văn Khương, đoạn xã Đông Thạnh, H.Hóc Môn chặn xe máy của ông Nguyễn Văn Tư đang chở ông Nguyễn Văn Hà (cùng 47 tuổi), xưng là cảnh sát hình sự Công an Q.12 rồi yêu cầu nạn nhân xuất trình giấy tờ để kiểm tra.

Do ông Hà không mang theo giấy tờ, Huyên lấy xe máy của nạn nhân bỏ trốn, Thắng bị ông Hà giữ lại, giao công an. Hay tin đồng bọn bị bắt, Huyên sau đó đến Công an H.Hóc Môn đầu thú.

Bảo Cường

>> Côn đồ lãnh án tử hình
>> Chủ nợ thành kẻ cướp
>> Màn kịch vụng về

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.