Ăn nhanh dễ bị tiểu đường

27/05/2012 03:00 GMT+7

Các nhà khoa học thuộc Đại học Khoa học y tế Lithuania phát hiện rằng, những ai ăn nhanh dễ có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường dạng 2 hơn so với nhóm ăn chậm hơn.

Theo hãng tin UPI, các chuyên gia khảo sát ở 702 người, trong đó có 234 người gần đây được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường dạng 2 và 468 người khỏe mạnh.

Sau khi khảo sát thói quen ăn uống của các tình nguyện viên, nhóm nghiên cứu nhận thấy ở những ai ăn nhanh, nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tăng gấp 2,5 lần.

Nhiều nghiên cứu trước đây cho thấy, những ai ăn nhanh dễ có nguy cơ bị thừa cân hơn.

Mai Duyên

>> Không ngại bánh ngọt khi muốn giảm cân
>> Nguy cơ máu vón cục ở giới văn phòng
>> Kính áp tròng theo dõi bệnh tiểu đường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.