Pakistan xử người giúp Mỹ tìm bin Laden

24/05/2012 03:23 GMT+7

Ngày 23.5, một tòa án tại Pakistan tuyên phạt bác sĩ Shakeel Afridi 33 năm tù giam với tội danh phản quốc do giúp Mỹ phát hiện thủ lĩnh al-Qaeda Osama bin Laden, theo Reuters.

Ông Afridi đã thu thập mẫu ADN của người dân tại thành phố Abbottabad thông qua một đợt tiêm phòng giả nhằm giúp tình báo Mỹ xác định gia đình bin Laden có ở đó hay không, dẫn đến cuộc đột kích hạ sát ông ta hồi tháng 5.2011.

Chiến dịch này khiến Pakistan vô cùng giận dữ vì cho rằng chủ quyền bị xâm phạm và quan hệ song phương xấu đi từ đó. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã xác nhận vai trò của bác sĩ Afridi, đồng thời khẳng định ông này không làm gì phương hại đến Pakistan.

Washington chưa có phản ứng về bản án trên nhưng giới quan sát đánh giá căng thẳng sẽ lại dâng cao giữa lúc NATO đang thuyết phục Islamabad mở lại tuyến đường tiếp tế cho lực lượng tại Afghanistan.

Lê Loan

>> Lầu Năm Góc trưng bày mô hình nơi ẩn náu của bin Laden
>> Phát hành phim về bin Laden

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.