Khai diễn dù bay quốc tế

24/05/2012 03:25 GMT+7

Ngày 23.5, cuộc thi dù bay quốc tế Tầm cao mới (DIPR) 2012 khai diễn tại bãi biển Đà Nẵng. Trình diễn đầu tiên là Didier Eymin, thuộc đội dù bay PAP của Pháp, anh chính là người sáng lập môn dù lượn phiêu lưu vào năm 1985 và cũng đã từng bay vượt Địa Trung Hải vào năm 1989.

Ngày 23.5, cuộc thi dù bay quốc tế Tầm cao mới (DIPR) 2012 khai diễn tại bãi biển Đà Nẵng. Trình diễn đầu tiên là Didier Eymin, thuộc đội dù bay PAP của Pháp, anh chính là người sáng lập môn dù lượn phiêu lưu vào năm 1985 và cũng đã từng bay vượt Địa Trung Hải vào năm 1989.

 Bay trình diễn đội hình tại DIPR 2012
Bay trình diễn đội hình tại DIPR 2012

Trong cuộc thi, 25 vận động viên Pháp, Ba Lan, Mỹ và Nhật Bản sẽ bay trình diễn từ ngày 23 đến 25.5. Du khách cũng có thể đăng ký bay lượn cùng vận động viên với giá từ 1,3 đến 1,8 triệu đồng/10 phút. Sau đó, trong hai ngày 26-27.5, các vận động viên sẽ tranh tài bay tốc độ, vượt chướng ngại vật, bay đội hình và bay cứu hộ từ danh thắng Ngũ Hành Sơn đến Công viên Biển Đông.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.