Đạo chích tiệm vàng hầu tòa

25/05/2012 03:16 GMT+7

Hôm qua 24.5, TAND TP.HCM tuyên phạt Lê Minh Hải (29 tuổi, quê Bình Phước) 10 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”. Đêm 15.4.2011, Hải cùng Tý (chưa rõ lai lịch) đột nhập vào tiệm vàng Tấn Tài ở ấp 2, xã Nhị Bình, H.Hóc Môn (TP.HCM) trộm 1 xe tay ga và toàn bộ nữ trang, đem về nhà trọ ở P.Thạnh Lộc, Q.12 cất giữ.

Hôm qua 24.5, TAND TP.HCM tuyên phạt Lê Minh Hải (29 tuổi, quê Bình Phước) 10 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”. Đêm 15.4.2011, Hải cùng Tý (chưa rõ lai lịch) đột nhập vào tiệm vàng Tấn Tài ở ấp 2, xã Nhị Bình, H.Hóc Môn (TP.HCM) trộm 1 xe tay ga và toàn bộ nữ trang, đem về nhà trọ ở P.Thạnh Lộc, Q.12 cất giữ.

Sáng hôm sau, Tý đem một số vàng đi bán, Hải lấy số còn lại bỏ trong cốp xe rồi rủ bạn gái về Bình Phước chơi. Trên đường đi, Hải bị CSGT thổi lại và phát hiện ra số vàng. Bị hại khai số vàng bị mất là 18 lượng vàng 18K, theo giám định trị giá hơn 220 triệu đồng.

Lê Nga

>> “Siêu đạo chích” gây ra 18 vụ trộm vàng hầu tòa
>> Phá băng trộm xe tay ga đắt tiền
>> “Siêu trộm” tiệm vàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.