Hung thủ giết nữ thầy bói ở Quảng Nam sa lưới

23/05/2012 15:59 GMT+7

(TNO) Hung thủ trong vụ giết nữ thầy bói tại tỉnh Quảng Nam được xác định là Trương Thị Kiều Phương (35 tuổi), trú tại phố Phú Sơn, P.An Phú, TP.Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam).

(TNO) Hung thủ trong vụ giết nữ thầy bói tại tỉnh Quảng Nam được xác định là Trương Thị Kiều Phương (35 tuổi), trú tại phố Phú Sơn, P.An Phú, TP.Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam).

Ngày 23.5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành dựng và thực nhiệm lại hiện trường vụ án giết nữ thầy bói Nguyễn Thị Thanh (39 tuổi, trú tại thôn Phú Hưng, xã Tam Xuân 1, H.Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) xảy ra cách đây gần 2 tháng.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 4.4, chị Nguyễn Thị Thanh được phát hiện nằm chết trong nhà, trên người có nhiều vết máu. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị đâm 14 nhát, trong đó có 1 nhát xuyên tim dẫn đến tử vong.

Sau khi vụ án xảy ra, Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội khẩn trương vào cuộc. Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp - trưởng phòng trực tiếp chỉ đạo tổ chuyên án.

Hung thủ không để lại bất kỳ dấu vết nào tại hiện trường nên gây khó khăn lớn cho tổ điều tra. Tuy nhiên, sau 48 ngày làm việc tích cực, đến chiều tối 22.5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã tìm ra hung thủ là Trương Thị Kiều Phương (35 tuổi, trú tại phường An Phú, TP.Tam Kỳ).

Kiều Phương khai nhận thị nhiều lần đến nhà của chị Thanh xem bói và được nạn nhân cho số về đánh đề. Đôi khi, chị Thanh cũng nhờ Phương đánh luôn cho mình từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng nhưng hai người càng chơi càng thua. 

 Hung thủ giết nữ thầy bói là con nghiện lô đề
Kẻ giết nữ thầy bói trong buổi thực nghiệm, dựng lại hiện trường - Ảnh: Hoàng Sơn

Đến thời điểm trước khi xảy ra vụ án, Phương cho rằng chị Thanh đã nợ mình gần 40 triệu đồng tiền đánh lô đề nên nhiều lần đòi nợ nhưng chị Thanh lần lữa không trả.

Chiều ngày 4.4, Phương tiếp tục đến đòi nợ, nhưng chị Thanh vẫn không trả. Trong lúc chị Thanh không để ý, Phương lấy con dao đã mang theo trước đó đâm nhiều nhát vào cổ, ngực, lưng cho đến khi nạn nhân không còn cử động.

Thực hiện hành vi giết người xong, Phương ra phía sau nhà để rửa tay thì phát hiện nạn nhân có đeo 3 khâu vàng nên tháo lấy mang về.

Hoàng Sơn - Hữu Trà

>> Triệt phá băng cướp nguy hiểm
>> Nghi can cuối cùng trong băng cướp liên tỉnh đầu thú 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.