Dân Myanmar biểu tình vì thiếu điện

23/05/2012 03:54 GMT+7

Chính quyền Myanmar ngày 22.5 kêu gọi dân chúng thông cảm sau khi những vụ cúp điện liên tục dẫn tới các cuộc biểu tình lớn tại nước này.

Tờ New Light of Myanmar đăng tuyên bố của Bộ Điện lực giải thích rằng họ đang cố gắng phân phối điện một cách hợp lý do nhu cầu tăng cao trong những ngày nắng nóng. Cơ quan này cũng cáo buộc các tay súng đòi ly khai phá hoại nhiều cột điện ở bang Shan, khiến tình hình thêm trầm trọng.

Trong mấy ngày qua, hơn 1.500 người biểu tình ở nhiều thành phố và cáo buộc chính quyền bán điện cho Trung Quốc trong khi dân chúng không có điện dùng, theo AFP. Đây là đợt biểu tình lớn nhất ở Myanmar kể từ khi các cuộc xuống đường của giới sư sãi bị trấn áp mạnh tay hồi năm 2007. Lần này, chính quyền xử lý khá ôn hòa và chưa xảy ra đụng độ hay bắt bớ. Chỉ có 10 thành viên đảng NLD của nghị sĩ đối lập Aung San Suu Kyi bị cảnh sát thẩm vấn vào hôm qua nhưng được thả ngay trong ngày.

Trùng Quang

>> Cháy lớn ở chợ nổi tiếng Myanmar
>> Mỹ chỉ định đại sứ tại Myanmar sau 22 năm
>> Phó tổng thống Myanmar quy y cửa Phật?
>> Myanmar kêu gọi kiều dân quay về
>> Quân đội Myanmar “sẵn sàng tấn công phiến quân”
>> Bà Suu Kyi tuyên thệ trước Quốc hội Myanmar
>> Giao tranh dữ dội tại Myanmar
>> Myanmar được nới lỏng cấm vận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.