Tràm Chim được công nhận là khu Ramsar

22/05/2012 03:48 GMT+7

Từ 21 - 22.5, tỉnh Đồng Tháp tổ chức diễn đàn “Bảo tồn thiên nhiên và văn hóa phát triển bền vững vùng ĐBSCL”, đồng thời đón nhận chứng chỉ công nhận Vườn quốc gia Tràm Chim (H.Tam Nông) là khu Ramsar (vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế về sinh học và bảo tồn) của thế giới.

Vườn quốc gia Tràm Chim có tổng diện tích 7.588 ha, là một trong 8 khu vực bảo tồn các loài chim quan trọng nhất của VN hiện nay. Nơi đây có hơn 100 loài động vật có xương sống, 40 loài cá và 147 loài chim nước. Trong đó có sếu đầu đỏ (Grus antigone) hay sếu cổ trụi, là một trong những loài chim quý hiếm trên thế giới.

>> Đăng ký Vườn quốc gia Mũi Cà Mau vào danh sách Ramsar
>> Sếu đầu đỏ di trú về Khu bảo tồn đồng cỏ bàng Phú Mỹ
>> Vườn Quốc gia Tràm Chim là khu Ramsar thứ 4 ở VN
>> Người canh giữ Tràm Chim
>> Đăng ký Vườn quốc gia Tràm Chim vào Ramsar
>> Cháy Vườn quốc gia Tràm Chim
>> Về Tràm chim Ăn cơm "lúa ma", coi chim hạc múa

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.