Sẽ cấp phép xuất khẩu điều

23/05/2012 03:08 GMT+7

Ngày 22.5, Hiệp hội Điều VN (Vinacas) đã tổ chức hội nghị điều quốc tế. Ông Nguyễn Đức Thanh - Phó chủ tịch Vinacas cho biết: VN hiện đứng thứ 3 thế giới về sản lượng điều thô, đứng thứ 2 thế giới về chế biến và đứng đầu thế giới về xuất khẩu nhưng hiện tại thu nhập của người trồng điều không cao, vùng nguyên liệu đang ngày càng thu hẹp nên phải phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu (năm 2012 dự kiến sẽ nhập đến 300.000 tấn).

Ông John Waring- Chủ tịch Hiệp hội Điều Úc nhận định: Sản lượng điều xuất khẩu của VN chiếm thị phần lớn trên thế giới nhưng chất lượng không đồng đều, việc ghi nhãn xuất xứ chưa trung thực làm ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng. Trước thực trạng này, ông Nguyễn Thái Học - Chủ tịch Vinacas kiến nghị: Chính phủ cần có chính sách về hỗ trợ vốn vay lãi suất thấp cho nông dân trồng điều duy trì và phát triển ổn định vùng nguyên liệu; đầu tư nghiên cứu tuyển chọn bộ giống điều cao sản, đẩy mạnh sản xuất theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn quốc tế; hỗ trợ chính sách để doanh nghiệp VN phát triển vùng nguyên liệu điều tại Lào, Campuchia...

Ông Nguyễn Thành Biên - Thứ trưởng Bộ Công thương cho biết, sắp tới Bộ sẽ xem xét ban hành tiêu chuẩn doanh nghiệp và chỉ cấp phép xuất khẩu đối với những doanh nghiệp đủ điều kiện.

Quang Thuần

>> Được mùa vẫn trăn trở
>> Sacombank hỗ trợ các doanh nghiệp ngành điều
>> Chung quanh hoạt động của ngành điều Việt Nam
>> Hạt điều tăng giá  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.