Nghệ sĩ gốc Hàn mua một ngôi làng bị bỏ hoang ở Pháp

22/05/2012 14:00 GMT+7

(TNO) Một nhà nhiếp ảnh Mỹ gốc Hàn có tên Ahae đã mua ngôi làng nhỏ Courbefy bị bỏ hoang ở Limousin (Pháp) với giá 670.000 USD (14 tỉ đồng) trong một cuộc bán đấu giá ngày 21.5.

Theo The Guardian, ông Ahae (tên một chữ) không xuất hiện tại phiên đấu giá, nhưng thông qua người đại diện đã đồng ý mua ngôi làng Courbefy với giá 670.000 USD, cao hơn nhiều so mức khởi điểm 260.000 USD.

Giá khởi điểm 260.000 USD chỉ bằng giá một căn hộ nhỏ ở Lodon (Anh), theo The Guardian.


Ngôi làng nhỏ Courbefy từng có 200 người dân cư ngụ bị bỏ hoang từ thập niên 1970 nay đã có chủ - Ảnh: AFP

Ngôi làng Courbefy, không có lấy một bóng người, có 21 ngôi nhà hoang và 1 lâu đài từ thế kỷ 13, 1 nhà thờ, 1 hồ bơi không nước, một số sân tennis và chuồng ngựa mọc đầy cỏ.

Ông Paul Gerardin - luật sư đại diện ngân hàng tín dụng Agricole (Pháp) đang sở hữu Courbefy - cho biết những người chủ trước bị phá sản nên thế chấp ngôi làng này cho ngân hàng của ông.

Hồi tháng 2.2012, ngôi làng Courbefy từng được đem ra bán đấu giá nhưng chẳng ai thèm mua.

Ông Jean-Pierre Chateau - một người dân sống gần Courbefy - cho biết, tất cả người dân làng này chủ yếu là nông dân đã bỏ làng đi mưu sinh nơi khác kể từ thập niên 1970.

Đến thập niên 1990, chính quyền địa phương lên kế hoạch đầu tư để xây dựng ngôi làng Courbefy thành một khu du lịch nghỉ dưỡng nhưng kế hoạch bị phá sản vào năm 2008.

Ông Ahae là nhiếp ảnh gia ở New York (Mỹ) chuyên chụp ảnh phong cảnh, sẽ tổ chức triển lãm ở Pháp vào tháng 6.2012.

Mua, nhưng ông Ahae không tiết lộ sẽ làm gì với ngôi làng Courbefy bị bỏ hoang suốt 4 thập niên này.

Phúc Duy

>> Mua nhà triệu đô ở Mỹ
>> Người Việt mua nhà ở Mỹ có dễ dàng?
>> Bộ sưu tập "nhà triệu đô
>> Nhà của sao: Người nổi tiếng ở nhà nổi tiếng
>> “Bom hẹn giờ” ở thiên đường du lịch Bali

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.