Xét xử vụ sập mỏ đá khiến 18 người chết

21/05/2012 14:30 GMT+7

(TNO) Sáng nay (21.5), TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên gây hậu quả nghiêm trọng” đối với bị cáo Phan Công Chín (48 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Chín Mến - đơn vị khai thác mỏ đá Lèn Cờ).

>> Bắt tạm giam chủ mỏ đá Lèn Cờ
>> Bằng mọi cách cứu hộ người bị nạn ra khỏi khu vực sập mỏ đá

Công ty TNHH Chín Mến - do ông Phan Công Chín làm giám đốc, ngày 23.4.2007 được cấp phép khai thác đá tại mỏ Lèn Cờ (thuộc xã Nam Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) với thời hạn 3 năm.

Ngày 19.8.2010, công ty tiếp tục xin gia hạn khai thác mỏ đá. Tiếp đó, công ty này đã chia mỏ ra thành 15 bến nhỏ, phân cho các tổ công nhân tự khai thác, rồi thu lại của mỗi tổ 50.000 đồng/m3. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác, công ty không khai thác từ trên cao xuống theo quy trình, mà cố tình khoét hàm ếch, khiến các mạch liên kết trong đá bị rạn nứt...

Đây cũng chính là nguyên nhân của vụ sập mỏ đá tang thương xảy ra vào sáng 1.4.2011 tại mỏ đá Lèn Cờ. Theo đó, một vỉa đá đã đổ sập xuống nơi công nhân đang khai thác khiến 18 người thiệt mạng, 7 người bị thương. Đá cũng vùi lấp làm hỏng 1 xe ô tô, 1 máy xay đá, 2 xe công nông và nhiều tài sản khác với tổng giá trị thiệt hại lên tới hơn 430 triệu đồng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Công Chín với tội vi phạm quy định: về an toàn lao động - vệ sinh lao động - về an toàn lao động ở những nơi đông người.

Ngày 23.9.2011, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã thay đổi quyết định khởi tố bị can Phan Công Chín sang tội: vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An, trong quá trình khai thác, công ty này không tuân thủ các quy định nêu trong giấy phép, trong đó có nội dung khai thác không đúng thiêt kế mỏ “Chỉ cho phép mở moong khai thác phía Bắc, tuyệt đối không được khai thác về phía Nam”. Tuy nhiên, Phan Công Chín vẫn tổ chức cho khai thác về phía Nam. Đây chính là sai phạm nghiêm trọng dẫn tới vụ sập mỏ đá. 

Tại tòa, Phan Công Chín đã thành khẩn khai nhận mọi hành vi phạm tội như: tự ý mở rộng phạm vi khai thác, vi phạm quy định về an toàn trong quá trình khai thác, chỉ ký hợp đồng thời vụ với các lao động, vào thời điểm khai thác mỏ không có giám đốc điều hành.

Những người liên quan đến vụ án này còn bao gồm: ông Hoàng Thanh - Phó phòng TNMT huyện Yên Thành - Trưởng đoàn kiểm tra khai thác khoáng sản tại mỏ đá Lèn Cờ; ông Phan Thế Trung (Chủ tịch UBND xã Nam Thành); ông Nguyễn Trọng Lương (Chánh thanh tra Sở Công thương tỉnh Nghệ An); các ông Lê Quang Huy, Trần Văn Toản, Nguyễn Duy Nhật (cán bộ Sở TN-MT tỉnh Nghệ An) sai phạm trong công tác thanh tra, kiểm tra việc khai thác của Công ty Chín Mến và tham mưu cho UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Chín Mến tại mỏ đá Lèn Cờ.

Hành vi vi phạm này chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, yêu cầu các đơn vị xử lý hành chính. Sau khi vụ sập mỏ đá xảy ra, Công ty Chín Mến đã đền bù cho các bị hại số tiền 300 triệu đồng.

Hầu hết người nhà các nạn nhân và bị hại không yêu cầu Công ty Chín Mến bồi thường thêm. Họ cũng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo Phan Công Chín vì từ khi Công ty TNHH Chín Mến đi vào hoạt động, đã tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người dân địa phương.

Ngày mai (22.5), Hội đồng xét xử sẽ tuyên án.

Tin, ảnh: Tân Mai - Khánh Hoan

>> Chủ mỏ được hưởng án treo
>> Sập mỏ đá, 1 người chết
>> 4 doanh nghiệp khai thác đá bị tạm ngừng sản xuất
>> Tổng bí thư chia buồn với các gia đình bị nạn ở Nghệ An
>> Tiếp tục tìm kiếm thi thể người bị nạn
>> Thanh Hóa: Lại sập mỏ đá, 2 người chết
>> Sập mỏ đá, một công nhân nữ tử nạn
>> Sập mỏ đá làm 3 người chết
>> Sập mỏ đá tại Kiên Giang: Đã tìm được thi thể 4 nạn nhân
>> Vụ sập mỏ đá ở Hoàng Mai (Nghệ An): 7 nạn nhân đã qua cơn nguy kịch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.