SV quyên góp ủng hộ nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc ở Đắk Lắk

20/05/2012 16:57 GMT+7

(TNO) Ngày 20.5, nhóm sinh viên Đắk Lắk đang học tập ở các trường đại học tại TP.HCM đã tổ chức quyên góp từ thiện ủng hộ cho các nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách kinh hoàng xảy ra ngày 17.5.

Ban đầu chỉ có một nhóm khoảng 15 sinh viên, do Nguyễn Kiều Việt Như (Đại học Y dược TP.HCM) dẫn đầu, ngồi vòng tròn trong Công viên 30 tháng 4 (TP.HCM) đàn và hát để kêu gọi ủng hộ. Về sau, hoạt động đã thu hút đông đảo không những sinh viên quê Đắk Lắk mà còn cả các bạn tỉnh khác tham gia quyên góp.

Nhóm sinh viên này còn tổ chức cầu nguyện cho các nạn nhân tại chùa Hải Đức vào tối 20.5. Hơn 100 chiếc đèn hoa đăng do các thành viên tự làm và hàng trăm lời cầu nguyện sẽ được gửi đến hương hồn các nạn nhân đã tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc tại cầu 14, Đắk Lắk.

“Đây chỉ là một việc nhỏ, nhưng chúng tôi mong muốn được san sẻ bớt đau thương với các nạn nhân”, Nguyễn Kiều Việt Như chia sẻ.

Tất cả số tiền quyên góp sẽ được chuyển đến tay những gia đình có người thân tử vong trong chuyến xe định mệnh.


Quyên góp tiền ủng hộ các nạn nhân


Làm đèn hoa đăng cầu nguyện cho những người tử nạn

Tin, ảnh: Hương Thi

>> Vụ tai nạn thảm khốc, 34 người chết: Tốc độ bất thường của xe khách
>> Vụ tai nạn thảm khốc 34 người chết: Kẻ mồ côi, người khóc con
>> Chưa thể khởi tố vụ tai nạn thảm khốc ở Đắk Lắk
>> Họa chết người" trên quốc lộ 14
>> Tai nạn thảm khốc, 34 người chết
>> Xe khách rơi xuống sông, 34 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.