Nhiệt độ cao, bệnh hô hấp tăng

20/05/2012 20:07 GMT+7

(TNO) Mức độ ô nhiễm không khí cao có thể gây ra các trường hợp hen suyễn, nhiễm trùng đường hô hấp, bệnh phổi và thậm chí tử vong, theo một nhà nghiên cứu Mỹ.

Tiến sĩ Jonathan Weissler, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Y sinh James M. Collins thuộc Trung tâm Y khoa Đại học Tây Nam Texas (Mỹ), nói rằng một mùa hè với nhiệt độ cao có thể làm cho chất lượng không khí trở nên tồi tệ hơn.

Sự kết hợp giữa nắng và nhiệt làm khô bầu khí quyển và nhiều hợp chất hóa học khác nhau trong không khí. Hỗn hợp hóa chất này kết hợp với các ô-xít ni-tơ xuất hiện tự nhiên trong không khí để tạo ra sương khói (smog), hoặc ozone mặt đất, hãng tin UPI dẫn lời tiến sĩ Weissler nói.

“Các loại ô-xít ni-tơ và sulfure, khói và ozone là những chất kích thích các khí đạo và có thể làm tồi tệ hơn các bệnh về phổi đã có trước đó”, ông nói thêm.

“Những người bị bệnh phổi mãn tính nên cố gắng giảm thiểu việc ở ngoài trời khi chất lượng không khí trở nên tồi tệ”, ông khuyến cáo.

Quyên Quân

>> Không khí bẩn, bệnh phổi tăng 10-20 lần
>> Lắm bệnh do nắng nóng
>> Trẻ mắc “bệnh thời tiết” tăng
>> Coi chừng hen suyễn mãn tính!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.