Động đất dồn dập tại Ý

20/05/2012 14:29 GMT+7

(TNO) Một trận động đất mạnh tại miền bắc nước Ý ngày 20.5 đã khiến ba người thiệt mạng và ít nhất 50 người bị thương.

Động đất ở Ý
Trần nhà của một nhà máy ở thành phố Burana, miền bắc nước Ý, đổ sập sau trận động đất - Ảnh: AFP

Một trận động đất mạnh 5,9 độ richter đã làm rung chuyển khu vực đông bắc nước Ý vào khoảng 9 giờ sáng nay 20.5 (giờ Việt Nam), theo AFP.

Tâm trận động đất ở vị trí cách mặt đất 10 km và kéo dài khoảng 20 giây, kèm theo dư chấn.

Trước đó, cũng trong ngày 20.5, một trận động đất mạnh 4,1 độ richter cũng đã xảy ra tại khu vực ngoại ô thủ đô Milan (Ý) và các thành phố cổ như Modena, Mantua, Ferrara và Rovigo của nước này.

Theo các nhân viên cứu hộ, ba nạn nhân xấu số của đợt thiên tai nói trên là các công nhân làm ca đêm.

Một người thiệt mạng khi nhà máy sản xuất nhựa polystyrene sập xuống, trong khi hai người còn lại gặp nạn khi đang làm việc tại một xưởng gốm. Hầu hết những người bị thương chỉ bị xây xát, AFP đưa tin.

Được biết, trận động đất đã gây thiệt hại cho các khu vực vốn được xem là trung tâm công nghiệp và đồng thời cũng là nơi bảo tồn những kho tàng kiến trúc và nghệ thuật vô giá của nước Ý.

Hoàng Uy

>> Động đất 6 độ Richter làm rung chuyển Papua New Guinea
>> Lũ quét ở Afghanistan, 27 người chết
>> Núi Phú Sĩ có thể đổ sập trong động đất
>> Indonesia lại rung chuyển vì động đất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.