Truy bắt buôn lậu, một công an viên bị thương nặng

18/05/2012 03:27 GMT+7

Ngày 17.5, ông Nguyễn Văn Khoa - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa khoa tỉnh An Giang cho biết bệnh nhân Phạm Hoàng Tiến (20 tuổi, công an viên xã Lạc Quới, H.Tri Tôn, An Giang) đã tạm qua cơn nguy kịch. Ngày 14.5, anh Tiến nhập viện trong tình trạng vỡ thận trái, vỡ gan, vỡ lá lách độ 4, đứt đuôi tụy...

Ê kíp mổ đã cắt một phần lá lách, cắt thận trái, một phần gan, một phần đuôi tụy, truyền cho bệnh nhân gần 4 lít máu.

Theo thông tin ban đầu, 4 giờ sáng 14.5, trên đường đi công tác, anh Tiến chở Nguyễn Chí Linh (công an viên xã Lạc Quới) tới ấp Long Hòa, xã Lạc Quới thì phát hiện một người đàn ông bịt mặt, chạy xe máy không mở đèn, che biển số chở hàng lậu nên ra hiệu dừng lại nhưng người này rồ ga bỏ chạy. Anh Tiến và Linh đuổi theo, bị tên này đạp làm 2 anh ngã xuống đường. Anh Linh bị thương nhẹ, còn Tiến trọng thương.

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.