Sét đánh máy bay chở tân tổng thống Pháp

16/05/2012 08:32 GMT+7

(TNO) Sau khi vừa làm lễ nhậm chức tổng thống Pháp vào hôm 15.5, ông Francois Hollande đã bay đến Đức nhằm hội đàm với Thủ tướng Angela Merkel song máy bay chở ông đã bị sét đánh.

Theo hãng tin AP, may mắn là không có ai bị thương.

Chiếc máy bay Falcon 7X đã bị sét đánh ngay sau khi vừa cất cánh và sau đó phải quay trở lại sân bay Villacoublay ở ngoại ô Paris (Pháp) để được kiểm tra lại, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Pháp Gerard Gachet nói.

Tổng thống Hollande cùng đoàn tùy tùng đã chuyển sang máy bay khác và chiếc Falcon 900 đã cất cánh không lâu sau đó, giới chức quốc phòng Pháp cho hay.

Tuy nhiên, ông Hollande đã đến thủ đô Berlin của Đức trễ hơn 90 phút so với kế hoạch.

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã gọi việc máy bay chở tổng thống Pháp bị sét đánh là… “điềm may”, BBC cho hay.

Ông Hollande đến gặp Thủ tướng Merkel nhằm thảo luận cuộc khủng hoảng tài chính của châu Âu.

Huỳnh Thiềm

>> Francois Hollande tuyên thệ nhậm chức tổng thống Pháp
>> Ông Francois Hollande nhậm chức tổng thống Pháp
>> Ông Sarkozy chấp nhận chính phủ từ chức
>> Cựu đệ nhất phu nhân Pháp sẽ đi hát trở lại
>> Liệu ông Francois Hollande có thể cứu châu Âu?
>> Ông Hollande lên, đồng euro tuột

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.