Người chồng giết vợ vì ghen thoát án tử

16/05/2012 15:42 GMT+7

(TNO) Từ ngày vợ đi làm xa, Huỳnh Tấn Tiền luôn tỏ ra cáu gắt, khó chịu và nghi ngờ. Vì ghen tuông, Tiền đã ra tay sát hại vợ.

Ngày 16.5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM chấp nhận kháng cáo của bị cáo và đại diện hợp pháp của gia đình bị hại, tuyên giảm án cho bị cáo Huỳnh Tấn Tiền (29 tuổi, ngụ xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, Long An) từ tử hình xuống chung thân về tội “giết người”. 

Theo nội dung bản án sơ thẩm, Tiền và chị Nguyễn Thị Kiều Giang (SN 1990) cưới nhau từ năm 2006. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, từ tháng 7.2011, chị Giang đi làm công nhân tận Bến Lức, Tiền làm phụ hồ gần nhà.

Từ khi vợ đi làm xa, vợ chồng Tiền thường xảy ra mâu thuẫn do Tiền nghi ngờ vợ ngoại tình. 

Tiền khai, tối 15.9.2011, khi nghe chị Giang nói ý định muốn đi Đồng Nai hoặc Bình Dương để làm, Tiền không đồng ý dẫn đến vợ chồng tiếp tục cãi vã. Thêm chuyện này, Tiền càng nghi hoặc trong lòng nên nảy sinh ý định giết vợ rồi tự tử. 

Rạng sáng 16.9, khi thấy vợ đang ngủ say, Tiền xuống nhà sau lấy sợi dây điện siết cổ chị Giang cho đến chết.

Sau khi gây án, Tiền treo cổ tự tử nhưng không thành nên khóa cửa nhà bỏ đi.

Riêng chị Giang, hôm sau được gia đình phát hiện chết trong phòng ngủ nên đã báo công an. 

Ngày 18.9.2011, Tiền quay về nhà thì bị công an bắt giữ.

Do có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới nên Hội đồng xét xử giảm án cho Tiền như trên.

Lê Nga

>> Bắt băng giết người, cướp tài sản
>> Chém chết cả gia đình 6 người vì nghi là... phù thủy
>> Án mạng tại quán ca cổ
>> Ra tòa ly hôn, về nhà chém vợ 8 nhát
>> Án mạng trong quán ăn hát với nhau
>> Bị quấy rầy, lỡ tay giết người
>> Đã đi ngược chiều còn đánh chết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.