Kiểm tra xe vi phạm giao thông, lòi ra “hàng đá”

15/05/2012 14:22 GMT+7

(TNO) Ngày 15.5, Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, khoảng 16 giờ ngày 14.5, trong lúc tuần tra kiểm soát giao thông trên QL1A (thuộc địa bàn H.Thuận Nam), tổ tuần tra kiểm soát giao thông phát hiện ô tô 4 chỗ mang biển số 30P-8312 lưu thông theo hướng TP.HCM - Hà Nội chạy quá tốc độ cho phép.

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra, lái xe tăng tốc bỏ chạy. Ngay lập tức, tổ công tác truy đuổi. Trong quá trình truy đuổi, nhiều lần ô tô 30P-8312 đánh tay lái, chèn ép xe của lực lượng CSGT.

Truy đuổi được khoảng 3 km, tổ công tác khống chế được chiếc xe vi phạm. Biết không thể thoát tội, lái xe ô tô này nhiều lần đặt vấn đề hối lộ cho tổ công tác 20 triệu đồng để được bỏ qua.

Thấy có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác yêu cầu đưa xe về cơ quan kiểm tra, đồng thời điện báo cho lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo các lực lượng chuyên môn hỗ trợ.

Tại cơ quan công an, hai người trên ô tô khai tên Trần Minh Tuyển (SN 1974, lái xe) và Phan Thế Vinh (SN 1974), cả hai cùng trú tỉnh Nam Định.

Qua kiểm tra hành chính, tổ công tác phát hiện trên xe có 3 túi bột tinh thể màu trắng nghi là hàng đá, trọng lượng khoảng 0,5 kg và 295 viên ma túy tổng hợp.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Lê Xuân

>> Phá đường dây buôn heroin quy mô lớn từ Sơn La về Hải Phòng
>> Cơn lốc “hàng đá” - Kỳ 4: Cuộc chiến cam go
>> Cơn lốc "hàng đá
>> Phá tụ điểm mua bán ma túy
>> Truy bắt 4 đối tượng trong vụ hỗn chiến ở Đồng La

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.