Trung Quốc xét xử vụ án ăn cắp rác độc hại

14/05/2012 12:47 GMT+7

(TNO) Theo Tân Hoa xã , một nông dân tại TP.Hoài Nam, tỉnh An Huy (Trung Quốc) vì hám lợi đã ăn trộm rác thải độc hại, chôn giấu xuống đất, khiến cả vùng đất và nguồn nước nơi đó bị ô nhiễm nặng.

Bị cáo Ngụy Hồng Khôi thừa nhận từ tháng 8.2010 đã 4 lần lấy rác thải hóa chất nặng tới 30 tấn từ một nhà máy hóa chất ở TP.Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô và từ một nhà máy hóa chất khác ở TP.Đồng Lăng, tỉnh An Huy. Sau đó tiến hành chôn giấu chúng ở 3 địa điểm khác nhau.

Bị cáo này tiết lộ định tìm nguồn tiêu thụ thu gom phế liệu nhưng chưa kịp thì đống rác thải trên đã gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Theo xét nghiệm của Trung tâm giám sát môi trường tỉnh An Huy, chỗ rác thải này có chứa dimethyl nitrobenzene - thuộc chất thải cực độc.

Ngày 26.5.2011, bị cáo Ngụy đã sợ hãi ra công an tự đầu thú.

Chính quyền địa phương đã phải tiêu tốn tới 2,4 triệu tệ để xử lý đất và nguồn nước bị ô nhiễm bởi số rác thải trên.

Ngụy Hồng Khôi bị tòa kết án 3 năm 6 tháng tù giam và nộp phạt 500.000 tệ vì tội làm ô nhiễm môi trường.

Ngọc Bi

>> Giảm rác độc từ hộ gia đình
>> Hàng ngàn tấn rác độc hại về cảng Sài Gòn
>> Người Nhật nhặt rác ở Sài Gòn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.