Mỹ bắt 23 nghi can buôn ma túy người Honduras

11/05/2012 08:59 GMT+7

(TNO) Nhà chức trách Mỹ hôm 10.5 cho biết, họ đã bắt giữ 23 nghi can thành viên băng nhóm buôn ma túy có trụ sở hoạt động gần Washington, thường vận chuyển các loại thuốc kích thích giấu trong giày dép và đồ gỗ nhập khẩu từ Honduras.

AFP dẫn thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, từ năm 2006 đến tháng 5.2012, băng nhóm này, được nhà chức trách Mỹ mô tả là một nhóm người Honduras nhập cư sống ở miền bắc Virginia, đã câu kết với các nhóm cung cấp từ Honduras để vận chuyển ma túy đến miền bắc nước Mỹ một cách thường xuyên.

Các thành viên của băng nhóm bị cáo buộc đã chuyển lại cho phía cung cấp ở Honduras hơn 1 triệu USD.

Được biết, các chất ma túy tuồn vào miền bắc nước Mỹ được giấu trong các mặt hàng giày dép, nữ trang và các khung gỗ trang trí, nhà chức trách Mỹ cho biết.

Tiến Dũng

>> Trùm ma túy khét tiếng Mexico thụ án
>> 47.500 người chết vì bạo lực tại Mexico
>> Mexico bắt trùm ma túy khét tiếng
>> Đào đường hầm xuyên biên giới để buôn ma túy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.