Khách Trung Quốc nhập cảnh trái phép còn đạp tài xế taxi

11/05/2012 14:15 GMT+7

(TNO) Ngày 11.5, nguồn tin từ Phòng Xuất nhập cảnh, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, qua kiểm tra hai người khách Trung Quốc - những người gây ra vụ náo loạn trên taxi vào tối 9.5 trên đường Trường Chinh (P.Hòa An, Q.Liên Chiểu), được biết họ là những người nhập cảnh trái phép.

(TNO) Ngày 11.5, nguồn tin từ Phòng Xuất nhập cảnh, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, qua kiểm tra hai người khách Trung Quốc - những người gây ra vụ náo loạn trên taxi vào tối 9.5 trên đường Trường Chinh (P.Hòa An, Q.Liên Chiểu), được biết họ là những người nhập cảnh trái phép.

Hai hành khách nói trên là Bang Hai (30 tuổi) và Lý Lệ Lệ (24 tuổi), trú ở Hồ Nam, Trung Quốc. Trong đó, Bang Hai được phát hiện là nghiện ma túy. Vì vậy, mặc dù Bang Hai có mẹ là người Việt đang sống ở Lạng Sơn, có bà con ở Hà Nội, nhưng khi lực lượng chức năng liên lạc thì gia đình từ chối trách nhiệm đối với người đàn ông này.

Phòng Xuất nhập cảnh cho hay, sẽ gửi hồ sơ của hai đối tượng này ra Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an). Từ đó, sẽ có cán bộ của Cục áp tải hai người khách này ra Hà Nội và Cục sẽ làm việc phía Trung Quốc, trục xuất hai người này về nước theo quy định.

Trước đó, vào lúc 19 giờ 20 ngày 9.5, hai người khách này đã lên taxi Tiên Sa (Đà Nẵng) tại đường Cách Mạng Tháng Tám của tài xế Phan Thanh Đoàn.

Sau đó, hai người gây hấn bắt anh Đoàn chở ra Hà Nội mặc dù bản thân không hề có tiền hay giấy tờ tùy thân gì. Sau đó còn dùng bút bi đâm liên tục vào người anh Đoàn, đạp anh Đoàn văng xuống đất và leo lên trước cầm lái.

Rất may người dân ở đây khi nghe tiếng kêu cứu của anh Đoàn, đã đến hỗ trợ, chặn xe và giữ hai người khách lại, giao cho công an P.Hòa An.

Tin, ảnh: Diệu Hiền

>> Tài xế taxi bị khách Trung Quốc đạp văng khỏi xe

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.