Những lần hiếm hoi CEO Facebook đeo cà vạt

09/05/2012 11:27 GMT+7

(TNO) Việc Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg mặc chiếc áo thun ngắn tay khi bắt đầu đợt vận động tài chính cho kế hoạch IPO khiến nhiều người băn khoăn liệu tỉ phú 27 tuổi có bao giờ đeo cà vạt hay chưa.

(TNO) Việc giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg mặc chiếc áo thun ngắn tay khi bắt đầu đợt vận động tài chính cho kế hoạch IPO hôm 7.5 khiến nhiều người băn khoăn liệu tỉ phú 27 tuổi có bao giờ đeo cà vạt hay chưa.

Câu trả lời là có.

Zuckerberg có thể không bỏ chiếc áo ngắn tay khi gặp gỡ những ông trùm ở Phố Wall song anh đã cải thiện vẻ bề ngoài của mình khi diện kiến các lãnh đạo thế giới.

Theo tờ Wall Street Journal, Zuckerberg đã đeo cà vạt vài lần khi gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama. Thực tế, trong màn giới thiệu tại một sự kiện ở trụ sở Facebook vào tháng 4.2011, ông Obama đã phát biểu: “Tôi là Barack Obama và tôi là kẻ đã khiến Mark phải mang áo vest và đeo cà vạt”.

Ngoài ra, Zuckerberg cũng ăn vận tươm tất khi gặp gỡ những lãnh đạo khác như Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp và Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda.

Tổng thống Barack Obama giao lưu với Zuckerberg tại trụ ở Facebook vào tháng 4.2011
 Tổng thống Barack Obama giao lưu với Zuckerberg tại trụ ở Facebook vào tháng 4.2011 - Ảnh: Reuters

Mark Zuckerberg đến điện Elysee gặp Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy
 Mark Zuckerberg đến điện Elysee gặp Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy - Ảnh: Reuters

Mark Zuckerberg gặp gỡ Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda
 Mark Zuckerberg gặp Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda - Ảnh: Reuters

Sơn Duân

>> Facebook tham vọng vượt 10 tỉ USD trong đợt IPO
>> Facebook vượt mốc 900 triệu thành viên
>> Facebook công bố doanh thu trước thềm IPO
>> 1 tỉ USD chưa mua được lòng người
>> Instagram: 18 tháng xông trận và kỳ tích 1 tỉ USD
>> Facebook và cuộc đua Timeline mới
>> Yahoo dọa "đóng cửa" Facebook
>> Facebook hoàn tất nộp đơn xin phát hành IPO

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.