Cậy đông, tàu Trung Quốc chặn ngư dân Philippines ở Scarborough

09/05/2012 16:24 GMT+7

(TNO) Một số lượng lớn tàu bè Trung Quốc đang ngăn cản các ngư dân Philippines đánh bắt tại ngư trường truyền thống trong khu đầm phá thuộc bãi cạn Scarborough, theo tờ Philippines Daily Inquirer hôm 9.5.

Theo chính quyền địa phương Masinloc, thuộc tỉnh Zambales, ngư dân trong thị trấn đã báo cáo về việc tàu chính phủ Trung Quốc ngăn cản họ tiến vào trong đầm.

Quân đội Philippines cho biết số lượng tàu Trung Quốc tại bãi cạn Scarborough đã tăng lên 33 tàu so với 14 tàu hồi tuần trước.

Philippines hiện chỉ có hai tàu trong khu vực, theo tờ Philippine Daily Inquirer. Đó là chiếc BRP Edsa II, một tàu tìm kiếm cứu hộ của lực lượng tuần duyên và một tàu thuộc Cục Ngư nghiệp và Nguồn lợi Thủy sản.

Trung Quốc hiện có ba tàu lớn trong khu vực. Đó là tàu ngư chính 310 và hai tàu hải giám 75 và 81.

Theo Bộ chỉ huy Bắc Luzon của quân đội Philippines, Trung Quốc còn có 6 tàu cá và 23 tàu chuyên dụng ở bên trong đầm.

Ông RJ Bautista, thư ký của thị trưởng Masinloc Desiree Edora cho biết, các tàu Trung Quốc đang neo đậu tại lối vào đầm.

“Những ai muốn vào trong đều bị xua đi. Vì họ không thể hiểu ngôn ngữ của nhau, các ngư dân của chúng tôi rất lo sợ", ông Bautista nói với tờ Philippines Daily Inquirer.

Theo tờ báo của Philippines, tàu của lực lượng tuần duyên biết được hoàn cảnh khó khăn của các ngư dân song đành bất lực.

“Tôi nghĩ lực lượng tuần duyên của chúng tôi cũng bị ngăn cản không cho đến gần (khu vực đầm)”, ông Bautista nói.

  Sơn Duân

>> Trung Quốc tập trận đổ bộ
>> Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng leo thang đối đầu với Philippines
>> Bắc Kinh “lấy thịt đè người” trong tranh chấp biển Đông
>> Mỹ giúp Philippines tăng cường quốc phòng
>> Trung Quốc đưa giàn khoan khổng lồ ra biển Đông
>> Trung Quốc điều thêm tàu đến bãi cạn Scarborough
>> Trung Quốc và những cáo buộc gây rối trên biển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.