Vụ thương lái Trung Quốc mua cua quỵt nợ: Chuyển hồ sơ sang cơ quan công an

08/05/2012 04:16 GMT+7

Như Thanh Niên đã thông tin, thời gian qua nhiều thương lái người Trung Quốc sử dụng hộ chiếu du lịch thu gom cua ở Cà Mau. Ngày 7.5, ông Huỳnh Thúc Bình, Trưởng phòng NN-PTNT H.Năm Căn (Cà Mau) cho biết, hiện thương lái Trung Quốc không chỉ thu gom cua, mà họ còn đi thu gom cả cá.

>> Thương lái Trung Quốc mua cua quỵt nợ

Theo tìm hiểu của PV, cũng như thu mua cua, thương lái Trung Quốc đi tận vào từng hộ dân để thu mua cá. Dù sử dụng hộ chiếu du lịch, nhưng những thương lái Trung Quốc này đi thuê nhà mở điểm thu mua cá, cua. Thậm chí, họ mang cả dây (dùng để trói cua) sang bán.

Dù các thương lái Trung Quốc đến địa phương thu mua hơn một năm qua, nhưng trao đổi qua điện thoại với PV Thanh Niên, ông Lê Dũng, Phó chủ tịch UBND kiêm Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Cà Mau, nói: “Tôi chưa nghe báo cáo về vụ việc. Tôi sẽ cho kiểm tra lại”.

Liên quan đến vụ trốn nợ của thương lái người Trung Quốc Wang Juanmei, tức A Kiều (SN 1974), đại úy Mã Thiện Hùng, Phó trưởng công an thị trấn Năm Căn, cho biết: “Chúng tôi đã chuyển hồ sơ vụ A Kiều cho Công an H.Năm Căn, bởi đây là vụ việc có dấu hiệu hình sự”.

Theo báo cáo của Công an thị trấn Năm Căn, hiện những thương lái Trung Quốc sang thu gom cua có 15 người ở khách sạn, số còn lại ở nhà dân và họ tự thuê nhà ở và tổ chức thu mua.

Gia Bách

>> Thương lái Trung Quốc đổ xô mua gốc ngâu
>> Đừng vì lợi trước mắt
>> Thương lái Trung Quốc ồ ạt gom nguyên liệu - Kỳ 2: Xứ dừa phải nhập khẩu dừa
>> Thương lái Trung Quốc ồ ạt gom nguyên liệu
>> Thực hư chuyện mực giả ở Nha Trang
>> Thanh long dồn ứ ở biên giới phía Bắc
>> Người trồng tràm đang khóc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.