Ô nhiễm môi trường làm gia tăng bệnh hen

06/05/2012 03:06 GMT+7

Ngày 5.5, nhân ngày Hen toàn cầu, Hội Hô hấp TP.HCM có buổi gặp gỡ giới báo chí để thông tin về tình hình bệnh hen trong nước và trên thế giới.

PGS-TS Lê Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Hội Hô hấp TP, cho hay tình trạng môi trường ô nhiễm khiến bệnh hen suyễn xảy ra ngày càng quá nhiều. Hiện trên thế giới có khoảng 300 triệu người mắc, chi phí điều trị 500 USD/bệnh nhân/năm; riêng tại Việt Nam, hiện có hơn 4 triệu người mắc, và 3.000 người tử vong/năm, mỗi người bệnh tiêu tốn cho điều trị 301 USD/năm.

Nếu người bệnh tuân thủ liệu pháp điều trị, thì bệnh hen sẽ được kiểm soát tốt, và giảm biến chứng gây tử vong.

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.