Trẻ sinh già tháng có thể bị rối loạn hành vi

05/05/2012 06:30 GMT+7

(TNO) Một nghiên cứu mới tiết lộ, không chỉ có trẻ sinh non gặp vấn đề về sức khỏe mà trẻ già tháng cũng mắc phải.

(TNO) Một nghiên cứu mới được xuất bản trên tạp chí Epidemiology (Mỹ) tiết lộ, không chỉ có trẻ sinh non gặp vấn đề về sức khỏe mà trẻ già tháng cũng mắc phải.

Theo Health24, trẻ sinh già tháng là những trẻ có tuổi thai 42 tuần trở lên.

Nhóm nghiên cứu đã theo dõi hành vi của 5.145 trẻ, với 382 trẻ sinh già tháng và 226 trẻ sinh non.

Kết quả cho thấy, những trẻ sinh già tháng thường gặp vấn đề về tình cảm và cách hành xử ở độ tuổi từ 18-36 tháng.

Trục trặc về sức khỏe mà trẻ già tháng mắc phải được gọi là Rối loạn hành động thái quá (ADHD).

Hanan El Marroun, trưởng nhóm nghiên cứu, nhận định: “Cuộc nghiên cứu cần được tiến hành xa hơn nhằm xác định rõ nguyên nhân thai nhi già tháng và cần giảm thiểu tối đa những hậu quả lâu dài mà nó để lại”.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng khuyến cáo, thai phụ cần bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng và oxy để tránh tình trạng thai nhi có những phát triển bất thường.

Ngọc Lam

>> Dễ bị tâm thần vì “hàng đá”
>> Khi trẻ quá hiếu động, ngỗ ngược
>> Vitamin cải thiện bệnh tâm thần
>> Rối loạn cương do nguyên nhân tâm lý
>> Con cưng thành con hư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.