Chứng khoán thế giới giảm mạnh

05/05/2012 10:32 GMT+7

(TNO) Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần ngày 4.5 (rạng sáng 5.5, giờ Việt Nam), các chỉ số chứng khoán thế giới đồng loạt giảm trên diện rộng.

(TNO) Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần ngày 4.5 (rạng sáng 5.5, giờ Việt Nam), các chỉ số chứng khoán thế giới đồng loạt giảm trên diện rộng.

>> Giá dầu thô giảm mạnh, chứng khoán tăng giảm đan xen

Chỉ số S&P 500 của Mỹ ghi nhận tuần giao dịch kém nhất kể từ đầu năm tới nay, trong khi chứng khoán châu u giảm mạnh nhất kể từ tháng 3.2012.

Tại thời điểm chốt phiên 4.5, Phố Wall ghi nhận chỉ số S&P 500 - thước đo hiện tại của thị trường chứng khoán Mỹ - giảm mạnh 1,6%, xuống chốt phiên ở mức 1.369,1 điểm. Tổng cộng trong tuần vừa qua, chỉ số này đã để mất 2,4% tổng số điểm.

Chỉ số Dow Jones Industrial của Mỹ cũng giảm tới 168,32 điểm, tương đương giảm 1,3% so với phiên trước đó, xuống còn 13.038,27 điểm.  

Trên sàn Nasdaq, chỉ số tổng hợp Nasdaq Composite giảm mạnh 2,3%, xuống còn 2.956,34 điểm. Chỉ số Nasdaq-100 của các mã blue-chip phi tài chính cũng giảm mạnh 2,5%, là mức giảm sâu nhất trong một phiên kể từ tháng 11.2011.

Nguyên nhân chính khiến Phố Wall "đổ sàn" phiên này được cho là do báo cáo của Bộ Lao động Mỹ vừa công bố, cho thấy Mỹ chỉ tạo thêm 115.000 việc làm mới cho người lao động nước này trong tháng 4.2012. Con số này đã khiến giới đầu tư rất thất vọng vì vừa thấp hơn mức kỳ vọng đưa ra trước đó là 160.000 việc làm mới, vừa là mức tăng việc làm thấp nhất trong vòng 6 tháng qua.

Một vài thông tin liên quan tới khủng hoảng tại châu u như sản lượng đầu ra của các quốc gia đồng euro bị sụt giảm, cũng khiến chứng khoán đi xuống.

Cổ phiếu năng lượng, cổ phiếu tài chính và cổ phiếu công nghệ là nhóm cổ phiếu giảm mạnh nhất trong phiên này. Có thể kể như: cổ phiếu Chevron, Intel niêm yết trên sàn S&P giảm tối thiểu 2,1%. Cổ phiếu AIG giảm mạnh 3,8%. Cổ phiếu của Apple trên sàn Nasdaq giảm 2,9%.

* Tại châu u, cùng với báo cáo về thị trường lao động Mỹ, thông tin Tây Ban Nha bước vào thời kỳ suy thoái tiếp theo đã khiến các chỉ số chứng khoán giảm mạnh. Chỉ số STXE 600 chung cho toàn khu vực giảm 1,8% trong phiên cuối tuần 4.5, nâng tổng mức giảm cả tuần lên con số 2,4%, tức mức giảm sâu nhất trong 6 tuần trở lại đây.

Trên các thị trường thành viên: chỉ số FTSE 100 của Anh để mất 111,49 điểm, tương đương giảm 1,93% so với phiên trước đó, xuống còn 5.655,06 điểm; CAC 40 của Pháp giảm 1,9%, xuống chốt phiên ở mức 3.161,97 điểm; DAX của Đức giảm 1,99%, xuống mức 6.561,47 điểm, tổng cộng giảm 2,6% trong tuần vừa qua, là tuần giảm mạnh nhất từ đầu năm nay của chỉ số này.

Chỉ số IBEX 35 của Tây Ban Nha giảm mạnh 2,2% trong tuần này khi liên tiếp ghi nhận GDP tăng trưởng âm trong 3 tháng cuối năm 2011 và 3 tháng đầu năm 2012 - một dấu hiệu quan trọng cho thấy nền kinh tế lớn thứ 5 châu u này đã bước vào thời kỳ suy thoái tiếp theo.

Kết quả cuộc bầu cử tổng thống tại Pháp và Hy Lạp diễn ra vào cuối tuần này được giới đầu tư dự đoán sẽ tác động mạnh tới chứng khoán châu u và Mỹ.

* Trong khi đó, chứng khoán khu vực châu Á ghi nhận những dấu hiệu khởi sắc hiếm hoi khi báo cáo sản lượng đầu ra sản xuất của Trung Quốc và Mỹ đều tăng. Chỉ số MSCI Asia Pacific tăng nhẹ 0,3% trong tuần này.

Chỉ số HSI của Hồng Kông giảm nhẹ 0,77% trong phiên cuối tuần, tuy nhiên vẫn duy trì mức tăng 1,7% cho cả tuần, chốt phiên ở mức 21.086 điểm.

Tổng kết tuần, S&P/ASX 200 của Úc tăng 0,8%; KOSPI của Hàn Quốc tăng 0,7%; Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 2,3%.

Thu Hạnh

>> Chứng khoán tăng nhẹ
>> Chứng khoán thế giới tăng giảm đan xen
>> Chứng khoán thế giới đồng loạt mất điểm
>> Chứng khoán u, Mỹ giảm sâu
>> Giá dầu thô tiếp tục tăng nhẹ
>> Chứng khoán thế giới tiếp tục tăng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.