Cháy tàu chở dầu, 2 thuyền viên nguy kịch

05/05/2012 15:39 GMT+7

(TNO) Trong lúc hai cha con nấu mì gói ăn sáng, tàu chở dầu bất ngờ phát nổ khiến cả hai bị bỏng nặng, hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

(TNO) Chiều 5.5, khoa Bỏng - Phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Đà Nẵng cho hay cả hai cha con trong vụ nổ tàu chở dầu được điều trị tại khoa hiện trong cơn nguy kịch.

>> Tàu cá cháy ngùn ngụt trên sông Hàn
>> Cháy tàu cá có người Việt ở Uruguay

Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận bệnh nhân Đặng Văn Bình (60 tuổi) và Đặng Công Hiếu (40 tuổi, cùng trú thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) lúc 9 giờ 50 phút sáng cùng ngày.

Lúc này, anh Hiếu bị bỏng lửa gas 84%, bỏng độ 2-3, còn ông Bình tuy tỷ lệ bỏng thấp hơn là 76% nhưng vết bỏng sâu, bỏng độ 3-4.

Hiện anh Hiếu vẫn được theo dõi tại khoa Bỏng - Phẫu thuật tạo hình trong tình trạng tiếp xúc kém, lúc tỉnh lúc mê.

 
Nạn nhân Hiếu đang được chăm sóc

Riêng ông Bình do cơ thể phù nề nhiều, lột da tứ chi nên các bác sĩ quyết định cho mổ, xẻ giãn áp, thay khí quản.

Bà Lý Thị Chưa, 54 tuổi, người nhà nạn nhân cho biết, theo lời kể ban đầu khi anh Hiếu tỉnh lại, khoảng 3 giờ sáng 5.5, tàu chở dầu của cha con ông Bình sau khi tiếp xong nhiên liệu thì neo đậu tại bến thôn Tuyết Diêm 1.

Trong lúc chờ trời sáng để cung ứng dầu cho các tàu cá, hai người dùng bình gas để nấu mì gói thì bất ngờ khí gas phát nổ, ngay sau đó lửa thiêu rụi và nhấn chìm con tàu.

Ông Bình và anh Hiếu được các ngư dân tàu cá neo đậu gần đó cứu vớt, đưa vào bờ, chuyển đi cấp cứu.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Vụ nổ gas ở Bình Dương: Tai họa ập đến xóm trọ công nhân
>> Một nạn nhân trong vụ nổ bình gas đã tử vong
>> Nghi nổ bình gas, 3 người chết, 3 người trọng thương
>> Nổ gas ở tiệm phở, một người bị thương nặng
>> TP.HCM: Hai vụ nổ bình gas, hơn 10 người bị thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.