8 người leo núi Nhật Bản thiệt mạng do thời tiết xấu

05/05/2012 18:48 GMT+7

(TNO) Thời tiết giông bão đã làm 8 người leo núi Nhật Bản thiệt mạng ở khu vực dãy núi phía Bắc trung tâm nước này.

(TNO) Thời tiết mưa bão đã làm 8 người leo núi Nhật Bản thiệt mạng ở khu vực dãy núi phía Bắc trung tâm nước này.

Theo hãng tin Kyodo, cảnh sát ở tỉnh Nagano cho biết một nhóm 6 người đàn ông được phát hiện đã quỵ ngã gần ngọn núi Korenge vào sáng 5.5. Họ được đưa bằng máy bay đến một ngôi làng gần đó nhưng đã thiệt mạng.

Nhóm người nói trên trong độ tuổi 60-70, đến từ thành phố Kitakyushu (Nhật Bản), mất tích từ hôm 4.5. Nguyên nhân cái chết được cho là do giảm thân nhiệt đột ngột trong thời tiết trở giông.

Cũng trong sáng 5.5, một phụ nữ được phát hiện nằm bất tỉnh trên một con đường gần đỉnh núi Jiigatake. Người leo núi 62 tuổi này sau đó cũng được xác nhận đã chết.

Chính quyền tỉnh Gifu cũng đã giải cứu một nhóm sáu người leo núi bị mất liên lạc sáng 5.5, nhưng một người trong số họ sau đó tử vong cũng do giảm thân nhiệt đột ngột. Cảnh sát địa phương cho biết những người còn lại cũng bị giảm thân nhiệt nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Khang Huy

>> Châu u giá rét, hàng chục người chết
>> Cứu sống bé gái bị tuyết chôn vùi
>> Giá rét bao trùm nước Ý
>> Bão tuyết tiếp tục hoành hành tại châu u
>> Châu u khốn khổ trong đợt rét kỷ lục
>> Tuyết rơi dày đặc ở Nhật, 53 người chết
>> 700 chuyến bay tại Mỹ bị hủy do bão tuyết
>> Bão tuyết hy hữu làm tê liệt đông bắc Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.