Tố cáo việc ngược đãi 40 lao động tại Nga

03/05/2012 03:52 GMT+7

Ngày 2.5, Báo Thanh Niên nhận được đơn của 11 gia đình tại xóm Quyết Thắng, xã Tân Hưng, H.Tiên Lữ (Hưng Yên) và một số gia đình ở Hà Nam kêu cứu về việc người thân bị lừa sang Nga làm “nô lệ”.

Thân nhân người lao động tố cáo bà Trần Thị Miền (quê Tiên Lữ, Hưng Yên) cùng cháu ruột là ông Nguyễn Văn Dũng (đang làm việc tại Công ty Hoa Việt, TP.Ekaterinbua, tỉnh Svetlov, Liên bang Nga) đã lập hợp đồng giả tuyển dụng gần 40 lao động là con em họ, rồi đưa sang Nga bằng visa du lịch làm công nhân xưởng giày da.

Theo hợp đồng, người lao động được trả lương từ 500 USD/tháng, nhưng sang đến Nga đã 4 tháng nay, những gì đã ký kết trong hợp đồng không được thực hiện.

Các lao động bị Dũng bán cho chủ thầu người Trung Quốc và phải làm việc từ 12-14 tiếng/ngày. Phía chủ Trung Quốc yêu cầu, các lao động muốn làm thủ tục về nước phải bỏ tiền chuộc 1.000 USD, nếu không phải làm việc để trừ nợ. Cùng ngày gia đình các lao động đã gửi đơn đến Bộ Ngoại giao và công an các địa phương.

 T.Hằng

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.