Liên tiếp "đánh sập" 2 lò chiết gas lậu

03/05/2012 17:34 GMT+7

(TNO) Ngày 3.5, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an TX.Thuận An (Bình Dương) đã liên tiếp “đánh sập” hai lò sang chiết gas lậu nằm trong khu dân cư.

Từ nguồn tin báo của người dân, Công an TX.Thuận An phối hợp với Công an P.Bình Hòa đã bất ngờ kiểm tra căn hộ của bà Lê Thị Muối (82 tuổi) tại khu phố 1, P.Bình Hòa (TX.Thuận An, Bình Dương) và bắt quả tang vợ chồng Vũ Thị Thúy (29 tuổi, quê Thái Bình) và Nguyễn Hữu Thành (37 tuổi, quê Quảng Nam) đang sang chiết gas trái phép.

Lò sang chiết gas lậu bị công an “đánh sập”
Lò sang chiết gas lậu tại P.Bình Hòa (TX.Thuận An, Bình Dương) - Ảnh: Đỗ Trường

Thành khai nhận mỗi ngày hai vợ chồng sang chiết được khoảng 200 bình gas mini rồi mang đi bỏ mối lấy tiền lời kiếm sống.

ông an đã thu giữ hai bộ dụng cụ sang chiết gas và 359 bình gas nhỏ, bảy bình gas loại 12 kg để điều tra làm rõ.

Chiều cùng ngày, Đội cảnh sát kinh tế, Công an TX.Thuận An tiếp tục triệt phá cơ sở sang chiết gas trái phép nằm trong khu dân cư Việt-Sing (P.An Phú, TX.Thuận An).

Công an phát hiện năm người đang sang chiết gas gồm: Vũ Văn Cao (25 tuổi, quê Quảng Ninh), Phạm Văn Dân (25 tuổi), Nguyễn Văn Chiện (36 tuổi), Nguyễn Văn Khiêm (26 tuổi, cùng quê Thái Bình) và Cao Bá Phương (35 tuổi, quê Thanh Hóa).

Lò sang chiết gas lậu bị công an “đánh sập”
Công an thu giữ gần 2.500 bình gas mini tại P.An Phú (TX.Thuận An, Bình Dương) - Ảnh: Đỗ Trường

Nguyễn Văn Chiện khai nhận họ là những người làm thuê cho một ông chủ (chưa xác định danh tính), tiền công được tính theo sản phảm.

Công an đã thu giữ 2.450 bình gas nhỏ, 31 bình gas loại 12 kg, 18 bình gas loại 45 kg và năm bộ sang chiết gas tự chế tại cơ sở này để điều tra làm rõ.

* Liên quan đến vụ nổ gas tại P.An Phú (TX.Thuận An, Bình Dương) vào tối 7.4 làm 6 người chết, trung tá Võ Văn Hồng - Phó trưởng Công an TX.Thuận An cho biết vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ, mặc dù anh Lê Minh Việt (quê Đồng Tháp) - người trực tiếp sang chiết gas đã tử vong.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TX.Thuận An đã khởi tố vụ án vi phạm các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy.

Hiện còn ba nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, trong đó có chị Phan Thị Mai Hậu (28 tuổi, vợ Lê Minh Việt) vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Đỗ Trường

>> “Xóa sổ” một điểm sang chiết gas lậu
>> Sống chung với “bom nổ chậm”
>> Phát hiện vụ lừa đảo bán gas không đủ trọng lượng
>> Dẹp ngay cơ sở sang chiết gas trái phép
>> Vụ nổ gas ở Bình Dương: Tai họa ập đến xóm trọ công nhân
>> Nghi nổ bình gas, 3 người chết, 3 người trọng thương
>> Khởi tố vụ án sang chiết gas giả quy mô lớn
>> Sang chiết gas lậu
>> Phát hiện gas bị rút ruột tới 50%  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.