Carnaval Hạ Long 2012: Độc đáo văn hóa bản địa

02/05/2012 03:04 GMT+7

20 giờ ngày 1.5, tại khu du lịch Bãi Cháy (TP.Hạ Long, Quảng Ninh), hàng vạn người dân và du khách tưng bừng tham gia Carnaval Hạ Long 2012, kỳ Carnaval thứ 6 của du lịch Quảng Ninh.

20 giờ ngày 1.5, tại khu du lịch Bãi Cháy (TP.Hạ Long, Quảng Ninh), hàng vạn người dân và du khách tưng bừng tham gia Carnaval Hạ Long 2012, kỳ Carnaval thứ 6 của du lịch Quảng Ninh.

>> Hạ Long đón nhận danh hiệu kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới
>> Bến xe cháy vé, điểm vui chơi đông nghẹt
>> Giá phòng nghỉ ở Hạ Long tăng chóng mặt

Với chủ đề “Hội tụ và lan tỏa”, Carnaval đã dẫn dắt và lần lượt giới thiệu du khách đến với những điểm nhấn về văn hóa - du lịch mang nét đặc trưng, riêng có của Quảng Ninh qua các xe hoa mang chủ đề như: rồng thiêng hội tụ, du lịch biển đảo, du lịch miền vàng đen...

độc đáo văn hóa bản địa 
Trong số 3.800 diễn viên biểu diễn tại Carnaval, có tới 3.200 diễn viên quần chúng, là người dân các địa phương của tỉnh Quảng Ninh - Ảnh: Nguyễn Đức

Độc đáo hơn, trong số 3.800 người tham gia biểu diễn, có đến 3.200 diễn viên là người dân từ các dân tộc Quảng Ninh. Người xem cũng được “mãn nhãn” với những tiết mục biểu diễn văn hóa đậm đà bản sắc của các dân tộc như leo đao của người Dao Thanh Y, hát lẩu then của người Tày, lễ rước cụ Thượng vùng đảo Hà Nam, múa tắc sình, xúc tép của người Sán Chay...

B.Ngọc - N.Đức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.