Giảm khô mắt nhờ caffeine

30/04/2012 03:01 GMT+7

Các nhà khoa học thuộc Đại học Tokyo (Nhật Bản) phát hiện caffeine có thể giúp tăng đáng kể khả năng tiết nước mắt của mắt, qua đó có thể giúp trị hội chứng khô mắt.

Ở nhiều người, hội chứng khô mắt chỉ gây khó chịu song ở một số người khác, hội chứng này có thể dẫn đến một số bệnh về mắt đe dọa thị lực. Khảo sát ở gần 100 người, nhóm nghiên cứu nhận thấy sau khi bổ sung caffeine, nước mắt tiết ra nhiều hơn so với dùng giả dược.

Các chuyên gia cho rằng caffeine có thể kích thích tuyến lệ hoạt động. Công trình này được công bố trên tờ Ophthalmology, chuyên san của Học viện Nhãn khoa Mỹ.

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.