Lâm tặc tấn công, 3 người phải cấp cứu, 11 xe máy bị đốt cháy

28/04/2012 12:45 GMT+7

(TNO) Ngày 28.4, Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra vụ lâm tặc tấn công cán bộ Trạm Quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 1520 (xã Quảng Trực, H.Tuy Đức) thuộc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên (Đắk Nông).

(TNO) Ngày 28.4, Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra vụ lâm tặc tấn công cán bộ Trạm Quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 1520 (xã Quảng Trực, H.Tuy Đức) thuộc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên (Đắk Nông).

Ông Trần Minh Đức, Giám đốc công ty cho biết, chiều  26.4, một số cán bộ, nhân viên của trạm bị nhóm lâm tặc chặn đánh giữa đường. Khi lực lượng của trạm đến ứng cứu thì bị hơn 100 người đổ ra bao vây, dùng hung khí tấn công tới tấp. Các anh Đinh Văn Phương - Phó phòng Quản lý bảo vệ rừng của công ty, Phạm Quang Trung - Trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 1520 và nhân viên Nguyễn Hoàng Khoa bị đánh trọng thương, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Trong đó, anh Khoa bị chấn thương nặng phần đầu, phải phẫu thuật.

Số lâm tặc hung hãn trên còn xông vào trụ sở Trạm Quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 1520 đốt cháy 11 xe máy, phá nát 4 xe khác, lấy cắp và làm hư hỏng 10 máy cưa, 4 máy định vị cùng nhiều vật dụng, lương thực, thực phẩm của trạm.

Ông Đức cho biết phần lớn lâm tặc trong vụ tấn công trên ngụ ở xã Đắk Nhau, H.Bù Đăng (Bình Phước). Đó cũng là những đối tượng thường sang phá rừng, khai thác lâm sản trái phép tại tiểu khu 1520 bị chặn bắt nhiều lần.

T.N.Quyền

>> Sôi sục vì tin đồn trúng cây gỗ huê tiền tỉ
>> Lợi dụng giấy phép tận thu để phá rừng
>> Phạt 3 cá nhân 400 triệu đồng vì vận chuyển lâm sản trái phép
>> Hàng chục lâm tặc hành hung kiểm lâm
>> Ngang nhiên phá rừng phòng hộ
>> Bị chặn xe gỗ lậu, tài xế bỏ trốn
>> Lâm tặc tấn công kiểm lâm và công an

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.